Hai chị em cao chưa đến 80 cm bị căn bệnh thiếu canxi hành hạ

03:04, 10/04/2017

Đang trong hoàn cảnh khó khăn, cả gia đình 4 người bệnh tật chỉ sống dựa vào số tiền 4,3 triệu đồng/tháng từ lương hưu ít ỏi của bà Đinh Thị Lê (72 tuổi). Tuy nhiên, mới đây bà Lê bị tai nạn phải mổ não nhưng không qua khỏi, số tiền lương hưu cũng không còn, chồng của bà cũng vừa qua đời do bệnh tật. 

Đang trong hoàn cảnh khó khăn, cả gia đình 4 người bệnh tật chỉ sống dựa vào số tiền 4,3 triệu đồng/tháng từ lương hưu ít ỏi của bà Đinh Thị Lê (72 tuổi). Tuy nhiên, mới đây bà Lê bị tai nạn phải mổ não nhưng không qua khỏi, số tiền lương hưu cũng không còn, chồng của bà cũng vừa qua đời do bệnh tật. 
 
Hai chị em cao chưa đến 80 cm do căn bệnh thiếu canxi
Hai chị em cao chưa đến 80 cm do căn bệnh thiếu canxi
Hiện nay hai người con của ông bà là Phạm Thị Thu Thủy (53 tuổi) và Phạm Công Gia Nghĩa (46 tuổi, cùng ngụ số nhà 8/2, đường 3-4, phường 3, TP Đà Lạt) bị căn bệnh thiếu canxi hành hạ ngay từ khi mới sinh, cơ thể hai chị em cao chưa đến 80 cm, không thể đi lại như người bình thường. Gia cảnh khó khăn do không có nguồn thu, giờ hai chị em chỉ sống dựa vào tiền hỗ trợ người tàn tật của nhà nước là 300.000 đồng/người/tháng.
 
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Báo Lâm Đồng đã trích 3 triệu đồng từ quỹ Từ thiện để hỗ trợ phần nào cho gia đình. Rất mong nhận được những tấm lòng hảo tâm, quan tâm giúp đỡ đến hoàn cảnh đặc biệt này của hai chị e bà Thủy và ông Nghĩa.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Phạm Thị Thu Thủy, số nhà 8/2, đường 3/4, phường 3, TP Đà Lạt hoặc Báo Lâm Đồng (38 Quang Trung, Đà Lạt) – ĐT: 0633.811383.
 
ĐOÀN KIÊN