6 huyện, thành phố tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21

01:45, 02/02/2023

Hội Văn học - Nghệ thuật Lâm Đồng cho biết, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 - năm 2023 mang chủ đề “Nhịp điệu mới” sẽ đưa về các chi hội cơ sở tổ chức tại các huyện, thành nhằm đưa thi ca thấm sâu vào đời sống Nhân dân. 

Ngày thơ là ngày hội lớn của công chúng yêu thi ca
Ngày thơ là ngày hội lớn của công chúng yêu thi ca

Theo đó, 6 chi hội sẽ tổ chức Ngày thơ gồm Chi hội Văn học - Nghệ thuật các huyện, thành phố Bảo Lộc, Đạ Tẻh, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương và Chi hội Văn học Đà Lạt, trong thời gian từ ngày 2 - 4/2, tức ngày 12 - 14 tháng Giêng Quý Mão. 

Sau 3 lần lỗi hẹn do dịch bệnh COVID-19, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 - năm 2023 sẽ được tổ chức với chủ đề “Nhịp điệu mới” gửi đi thông điệp về sức sống mới của đất nước sau đại dịch với nguồn cảm hứng mạnh mẽ, sức sáng tạo mới mẻ và hành trình vượt lên mọi khó khăn, thách thức để hướng tới tương lai của những vẻ đẹp nhân văn, cao cả. 

Từ bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Rằm tháng Giêng được chọn làm Ngày thơ Việt Nam, 20 năm qua, Ngày thơ trở thành ngày tao ngộ của thi nhân mặc khách. Đây là dịp tạo nên những thi đàn để người yêu thơ, người sáng tác cùng nhau ngâm đọc những vần thơ ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa; cùng hát lên những lời thơ được phổ nhạc; cùng chia sẻ, trao đổi, đàm luận những ý thơ, tứ thơ hay, thưởng lãm những vần thơ dạt dào cảm xúc. 

Việc tổ chức Ngày thơ Việt Nam tại các huyện, thành phố có ý nghĩa thiết thực làm lan toả tình yêu thi ca đến mọi người, mọi nhà, tiếp thêm nguồn cảm hứng cho các nhà thơ, đưa thơ ca trở thành “món ăn” bồi đắp giá trị tinh thần trong đời sống xã hội.

QUỲNH UYỂN