Bảo Lâm: Giao lưu giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS phía Bắc

QUỐC TUẤN 16:05, 29/03/2023

(LĐ online) - Ngày 29/3, tại xã B’Lá, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm tổ chức Chương trình giao lưu Mô hình “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS phía Bắc” giữa 2 địa phương xã B’Lá và Lộc Ngãi.

Tiết mục nhảy sạp của CLB “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS phía Bắc” của xã B’Lá
Tiết mục nhảy sạp của CLB “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS phía Bắc” của xã B’Lá

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc duy trì hoạt động giao lưu mô hình giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc phía Bắc trên địa bàn huyện.

B’Lá và Lộc Ngãi có đông đồng bào dân tộc Tày, Nùng từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào sinh sống và xây dựng kinh tế mới. Không chỉ cần cù, chịu thương, chịu khó trong lao động sản xuất, bà con Tày, Nùng còn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc ít người phía Bắc. Nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các DTTS trên địa bàn huyện, năm 2022 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo Hội Phụ nữ 2 xã B’Lá và Lộc Ngãi thành lập mô hình “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS phía Bắc”. Mô hình đã truyền dạy đàn tính, hát then; duy trì các trò chơi dân gian, ẩm thực; đầu tư mua sắm nhạc cụ, trang phục truyền thống các lễ hội của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ... Chị em phụ nữ tham gia mô hình còn được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xóa bỏ các phong tục, tập quán, tín ngưỡng lạc hậu, mê tín dị đoan; cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay để phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; duy trì mô hình phụ nữ tiết kiệm giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Từ thành công ban đầu, trong năm 2023, phụ nữ huyện Bảo Lâm tiếp tục nhân rộng mô hình “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc phía Bắc” tại các xã Lộc Thành, Lộc Tân và Lộc Bảo.

Tiết mục biểu diễn đàn tính, hát then của xã Lộc Ngãi
Tiết mục biểu diễn đàn tính, hát then của xã Lộc Ngãi

Tại buổi giao lưu, các đại biểu và cán bộ, hội viên phụ nữ của xã Lộc Ngãi và B’Lá được thưởng thức các tiết mục biểu diễn đàn tính hát then, nhảy sạp, tìm hiểu về nhạc cụ, trang phục truyền thống, ẩm thực của đồng bào dân tộc Tày, Nùng.