Giao lưu thơ giữa hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và văn nghệ sĩ Lâm Đồng

04:07, 05/07/2017

(LĐ online) - Sáng 5/7, tại Nhà sách Phương Nam (Trung tâm Hòa Bình - Đà Lạt) đã diễn ra giao lưu thơ giữa văn nghệ sĩ Lâm Đồng với các nhà thơ Trần Quang Quý, Quang Hoài là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đến từ Hà Nội.

(LĐ online) - Sáng 5/7, tại Nhà sách Phương Nam (Trung tâm Hòa Bình - Đà Lạt) đã diễn ra giao lưu thơ giữa văn nghệ sĩ Lâm Đồng với các nhà thơ Trần Quang Quý, Quang Hoài là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đến từ Hà Nội.
 
Họa sĩ Vi Quốc Hiệp đã bày tỏ tình cảm của văn nghệ sĩ Đà Lạt dành cho nhà thơ Trần Quang Quý
Họa sĩ Vi Quốc Hiệp đã bày tỏ tình cảm của văn nghệ sĩ Đà Lạt dành cho nhà thơ Trần Quang Quý
Nhà thơ Trần Quang Quý thành danh sau những năm đầu công cuộc đổi mới đất nước, ông cũng đóng góp một hồn thơ mới mẻ và đã được ghi nhận xứng đáng bằng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016. Với quan niệm “Thơ là những khoảnh khắc rung động của cảm xúc, lóe sáng của ý tưởng; có khả năng đồng cảm và sẻ chia giữa những con người”, trong gần 3 thập kỷ từ năm 1990 đến nay, nhà thơ Trần Quang Quý đã cho ra đời 9 tập thơ với nỗ lực cách tân không mệt mỏi, được công chúng yêu thơ đánh giá cao. Bên cạnh đó ông còn viết truyện ngắn, bút ký, phim truyện truyền hình để lại nhiều dấu ấn. Nhà thơ Quang Hoài vào bộ đội 1965 trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước oanh liệt, nhưng khi rời binh nghiệp từ 10 năm nay ông mới dồn sức viết, đã cho xuất bản 9 tập thơ, 1 tập bút ký, 1 tiểu luận phê bình văn học. 
 
Giao lưu đã diễn ra trong không khí chân tình, đầm ấm, lãng mạn của thơ, của nhạc với hơn 30 bài thơ của nhà thơ Trần Quang Quý, Quang Hoài và văn nghệ sĩ Lâm Đồng được ngâm đọc. Giao lưu không chỉ là dịp để thắt chặt mối quan hệ, nuôi lớn cảm hứng sáng tạo của các văn nghệ sĩ, góp phần nâng tầm tác phẩm của những cây bút ở địa phương.
 
THÁI AN