Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Lạc Dương

04:08, 03/08/2017

(LĐ online) - Trong 1 tuần từ ngày 3 – 10, Hội VHNT Lâm Đồng đã tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật tại huyện Lạc Dương với sự tham dự của 20 văn nghệ sĩ là hội viên của Hội.

(LĐ online) - Trong 1 tuần từ ngày 3 – 10, Hội VHNT Lâm Đồng đã tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật tại huyện Lạc Dương với sự tham dự của 20 văn nghệ sĩ là hội viên của Hội.
 
Lạc Dương là huyện có 88% diện tích là rừng đầu nguồn, đó cũng là không gian sinh tồn lâu đời của người Cil và người Lạch - 2 nhóm của dân tộc K’Ho bản địa, với 75% cư dân là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trại sáng tác văn học nghệ thuật lần này sẽ đưa các văn nghệ sĩ về với các buôn làng vùng sâu, vùng xa trong huyện thâm nhập vào cuộc sống lao động sản xuất của đồng bào, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo. Trong đó, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, gìn giữ bản sắc và các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, bảo vệ rừng... là những vấn đề trọng tâm để các văn nghệ sĩ đi sâu thể hiện qua các tác phẩm. 
 
Bên cạnh đó, các văn nghệ sĩ sẽ phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống đời thường bằng bút pháp nghệ thuật. Thực tiễn cuộc sống sinh động của nhân dân các dân tộc trong huyện Lạc Dương sẽ là nguồn chất liệu quý để các văn nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị. 
 
QUỲNH UYỂN