Bế mạc Ngày hội Văn hoá - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV

06:06, 27/06/2020

(LĐ online) - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, tối 26/6, lễ bế mạc đã khép lại Ngày hội Văn hoá - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV tại Di Linh với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo huyện Di Linh, cán bộ các phòng, ban của huyện cùng tất cả nghệ nhân. 

[links()] (LĐ online) - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, tối 26/6, lễ bế mạc đã khép lại Ngày hội Văn hoá - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV tại Di Linh với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo huyện Di Linh, cán bộ các phòng, ban của huyện cùng tất cả nghệ nhân. 
 
Ông Hoàng Mạnh Tiến - Giám đốc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh tổng kết Ngày hội
Ông Hoàng Mạnh Tiến - Giám đốc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh tổng kết Ngày hội
Với tinh thần trách nhiệm cao, trên 300 nghệ nhân là đồng bào các dân tộc K’Ho, Mạ, Churu, M’Nông đến từ 12 huyện, thành đã hoà mình các nội dung hoạt động làm nên không khí tưng bừng của ngày hội. Các nội dung hoạt động đã diễn ra theo đúng kế hoạch và để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi nghệ nhân tham dự: Diễu hành xe cổ động tuyên truyền ngày hội, tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng các cấp, xây dựng nông thôn mới, đêm hội khai mạc “Sức sống Nam Tây Nguyên”, hội thi diễn tấu cồng chiêng và trình diễn trang phục truyền thống, hội thi thể thao và trò chơi dân gian, hội thi ẩm thực…
 
Phát biểu tổng kết, ông Hoàng Mạnh Tiến - Giám đốc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Sự kiện đã thực sự là ngày hội của Nhân dân các dân tộc thiểu số Lâm Đồng, ngày hội của văn hoá cồng chiêng, văn hoá dân gian, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân huyện Di Linh. Ngày hội là dịp để ngành văn hoá, thể thao, du lịch tổng kết, đánh giá công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể nói chung, văn hoá công chiêng nói riêng trên địa bàn tỉnh, từ đó đề ra những giải pháp lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hoá của cồng chiêng và các loại hình văn hoá dân gian khác. Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong việc gìn giữ và phát huy những di sản văn hoá của dân tộc mình; đồng thời, tăng cường mối đoàn kết của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
 
Tặng giấy khen của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho các đoàn nghệ nhân
Tặng giấy khen của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho các đoàn nghệ nhân
 
Ban tổ chức đã trao 65 giải thưởng cho các đoàn nghệ nhân đoạt thành tích xuất sắc ở 9 nội dung thi góp phần làm nên không khí thi đua sôi động, tưng bừng của ngày hội: Đám rước tín vật và trang trí cây nêu, kéo co, giã gạo, đẩy gậy, nấu cơm bằng ống tre, rượu cần, ẩm thực nướng, diễn tấu cồng chiêng, trang phục truyền thống.
 
Ngày hội Văn hoá – Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV – 2021 sẽ diễn ra tại huyện Đơn Dương.
 
Trao giấy chứng nhận cho các tập thể hoàn thành xuất sắc các hoạt động của ngày hội
Trao giấy chứng nhận cho các tập thể hoàn thành xuất sắc các hoạt động của ngày hội

 

Trao biểu trưng luân lưu cho huyện Đơn Dương – đơn vị đăng cai Ngày hội Văn hoá - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV - 2021
Trao biểu trưng luân lưu cho huyện Đơn Dương – đơn vị đăng cai Ngày hội Văn hoá - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV - 2021
 
QUỲNH UYỂN