Bế mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật Hưng Yên tại Đà Lạt

05:11, 16/11/2020

(LĐ online) - Trong 2 tuần, từ ngày 3 – 16/11, tại Nhà sáng tác Đà Lạt, Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên (VHNT) đã tổ chức Trại sáng tác VHNT với sự tham dự của 15 nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh là hội viên của Hội.

(LĐ online) - Trong 2 tuần, từ ngày 3 – 16/11, tại Nhà sáng tác Đà Lạt, Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên (VHNT) đã tổ chức Trại sáng tác VHNT với sự tham dự của 15 nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh là hội viên của Hội.  
 
Nhà văn Chu Huy Phương – Chủ tịch Hội VHNT Hưng Yên trao bản thảo tác phẩm cho Nhà sáng tác Đà Lạt
Nhà văn Chu Huy Phương – Chủ tịch Hội VHNT Hưng Yên trao bản thảo tác phẩm cho Nhà sáng tác Đà Lạt
 
Bằng tinh thần lao động sáng tạo say mê, các văn nghệ sỹ đến từ Phố Hiến đã sáng tác được 62 tác phẩm văn, thơ, nhạc, nhiếp ảnh;  trong đó, có nhiều tác phẩm thơ, nhạc hay dành cho Đà Lạt. 
 
Tại lễ bế mạc, nhiều bài thơ đã được ngâm đọc, nhiều bài hát đã được hát lên ngợi ca con người và thiên nhiên tươi đẹp của thành phố ngàn hoa như: Đà Lạt chiều mơ (nhạc và lời Mạnh Tuấn), Đà Lạt chiều thu (nhạc Dương Đức, lời thơ Vũ Lập), Ngọn lửa Lang Bian (nhạc Mạnh Tuấn, lời thơ Văn Diên)… 
 
.Họa sĩ Vi Quốc Hiệp ký họa chân dung tặng văn nghệ sĩ Hưng Yên
.Họa sĩ Vi Quốc Hiệp ký họa chân dung tặng văn nghệ sĩ Hưng Yên
 
Đây cũng là dịp văn nghệ sĩ của 2 tỉnh Lâm Đồng và Hưng Yên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, học hỏi lẫn nhau viết nên nhiều tác phẩm có giá trị, hay về nội dung tư tưởng, đẹp về nghệ thuật thể hiện, được công chúng yêu văn học nghệ thuật đón nhận. 
 
QUỲNH UYỂN