Khai mạc trại sáng tác văn nghệ dân gian và dân tộc thiểu số

05:10, 21/10/2021

(LĐ online) - Ngày 21/10, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng đã tổ chức khai mạc trại sáng tác văn nghệ dân gian và dân tộc thiểu số trực tuyến tại Đà Lạt với sự tham dự của 18 văn nghệ sĩ được kết nối qua ứng dụng Zalo. 

(LĐ online) - Ngày 21/10, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng đã tổ chức khai mạc trại sáng tác văn nghệ dân gian và dân tộc thiểu số trực tuyến tại Đà Lạt với sự tham dự của 18 văn nghệ sĩ được kết nối qua ứng dụng Zalo. 
 
Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc bản địa là chất liệu để các văn nghệ sĩ sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật. Ảnh minh họa
Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc bản địa là chất liệu để các văn nghệ sĩ sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật. Ảnh minh họa
 
Tham dự trại sáng tác, đa số là các văn nghệ sĩ đã sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị và dành tâm huyết cho mảng đề tài miền núi đã có nhiều tác phẩm viết về các dân tộc thiểu số. Ở trại viết này, các tác giả sẽ tập trung vào các đề tài như: Tiềm năng phát triển du lịch, làng nghề truyền thống, những nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa, sự phát triển kinh tế, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, đi sâu nghiên cứu bản sắc văn hóa, giá trị kho tàng văn học nghệ thuật dân gian của đồng bào các dân tộc bản địa Mạ, K’Ho, Churu.
 
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Hữu Nết – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng mong muốn: Trong thời gian 10 ngày diễn ra, bằng vốn sống, sự trải nghiệm, tình yêu dành cho đất và người Lâm Đồng giàu bản sắc văn hóa, đặc biệt là đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ là nguồn cảm hứng để các văn nghệ sĩ sáng tạo nên nhiều tác phẩm chất lượng cao về cả nội dung tư tưởng và nghệ thuật biểu đạt. Thông qua các tác phẩm không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa của Lâm Đồng đến với bạn bè mọi miền đất nước; mà còn bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.
 
QUỲNH UYỂN