Xây dựng tủ sách cộng đồng phục vụ Nhân dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Trung đoàn Bộ binh 994

09:11, 12/11/2021

(LĐ online) - Chiều 11/11, Thư viện Lâm Đồng đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức ra mắt tủ sách cộng đồng phục vụ Nhân dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Trung đoàn Bộ binh 994 (xã Liên Hiệp, Đức Trọng). 

(LĐ online) - Chiều 11/11, Thư viện Lâm Đồng đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức ra mắt tủ sách cộng đồng phục vụ Nhân dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Trung đoàn Bộ binh 994 (xã Liên Hiệp, Đức Trọng). 
 
Tủ sách được trang bị 2.000 bản với đủ mọi lĩnh vực phục vụ tuyến đầu chống dịch
Tủ sách được trang bị 2.000 bản với đủ mọi lĩnh vực phục vụ tuyến đầu chống dịch
 
Tham dự ra mắt có Thượng tá Nguyễn Thanh Quảng – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng; Thượng tá Vũ Ngọc Lương – Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 994; ông Trần Trường San – Giám đốc Thư viện tỉnh; bà Vi Bích Thủy Châu – Phó Giám đốc Thư viện tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ, viên chức của 2 đơn vị. 
 
Tủ sách bảo đảm nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức phục vụ học tập suốt đời và phát triển văn hóa đọc trong bối cảnh dịch bệnh. Việc đưa vào hoạt động tủ sách cộng đồng tại Trung đoàn Bộ binh 994 - nơi đang làm nhiệm vụ cách ly các F1 là sáng tạo linh hoạt, đổi mới hình thức tổ chức phục vụ, đưa sách đến với bạn đọc, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của độc giả là những người liên quan đến dịch bệnh và lực lượng tuyến đầu chống dịch. 
 
Ngay ngày đầu ra mắt, Thư viện Lâm Đồng đã trang bị cho tủ sách vốn tài liệu phong phú gồm 2.000 bản sách in với đủ mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, văn học, lịch sử, khoa học kỹ thuật, pháp luật...; gần 200 đầu sách điện tử truy cập bằng mã QR và thư viện số. 
 
Tại lễ ra mắt, Thư viện tỉnh và Trung đoàn Bộ binh 994 đã ký kết phối hợp nhằm phát huy hiệu quả hoạt động tủ sách, đưa ánh sáng tri thức đến với nhiều bạn đọc. Thư viện sẽ thực hiện luân chuyển sách định kỳ để nguồn tài liệu luôn mới, hấp dẫn độc giả. 
 
Dịch bệnh diễn biến phức tạp trong những ngày qua, số người cách ly tăng lên từng ngày. Hiện nay, Trung đoàn Bộ binh 994 đang là nơi cách ly 150 trường hợp F1 tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. Tủ sách cộng đồng không chỉ làm lan tỏa văn hóa đọc đến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn – lực lượng tuyến đầu chống dịch, mà còn là liều “vắc xin tinh thần” phục vụ người dân là trường hợp F1 để họ có thêm phương tiện giải trí, thêm vững tin, vượt qua thời gian cách ly tại đây.
 
QUỲNH UYỂN