Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra ở Đền thờ Âu Lạc

11:04, 04/04/2022
(LĐ online) - Sở Văn hóa Thể thao Du Lịch Lâm Đồng cho biết, Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2022 sẽ được tổ chức trọng thể trong 2 ngày 9 và 10/4 (tức ngày 9 và 10 tháng 3 âm lịch) tại Đền thờ Âu Lạc - Khu Du lịch thác Prenn, Đà Lạt. 
 
Lễ hội Giỗ Tổ thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, bồi đắp tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Lễ hội Giỗ Tổ thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, bồi đắp tinh thần đại đoàn kết dân tộc
 
Với chủ đề “Linh thiêng cội nguồn”, lễ hội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa ở cả phần lễ và phần hội. Cùng với nghi thức tế lễ truyền thống, đám rước, dâng cúng lễ vật, dâng hương tại Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ và Đền thờ Mẹ Âu Lạc; nhiều hoạt động cũng diễn ra sôi nổi như: Không gian biểu diễn nghệ thuật truyền thống, giới thiệu các tích trò diễn xướng, các làn điệu dân ca, dân vũ, thi đấu cờ tướng, trò chơi dân gian (leo cột mỡ; bịt mắt bắt vịt; đập niêu; múa sạp), tái hiện phiên chợ quê với không gian ẩm thực ba miền, hội thi trang trí mâm lễ vật, hội thi cắm hoa, trang trí lãng hoa dâng cúng Quốc tổ… Đặc biệt, Lễ hội Giỗ tổ năm nay sẽ giới thiệu nghệ thuật trình diễn bài chòi dân gian của người Việt ở Khánh Hòa và dân ca Quan họ Bắc Ninh do các liền anh, liền chị Câu lạc bộ quan họ Kinh Bắc tỉnh Lâm Đồng biểu diễn. 
 
Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương năm nay là một sự kiện văn hóa tín ngưỡng được tổ chức với quy mô cấp tỉnh kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Lễ hội nhằm tôn vinh giá trị tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng, tưởng nhớ cội nguồn dân tộc, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, bồi đắp tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước; giới thiệu những tinh hoa văn hoá truyền thống của dân tộc, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 
 
QUỲNH UYỂN