Chương trình trình diễn áo dài và thời trang lụa thổ cẩm tại Kon Tum

06:10, 31/10/2022
[links()]
 
(LĐ online) - Trong 2 ngày 29 và 30/10/2022, tại thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum), UBND huyện Kon Plông phối hợp với Nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh và Công ty TNHH Vietnam Silk House (Bảo Lộc, Lâm Đồng) tổ chức Chương trình trình diễn áo dài và thời trang lụa thổ cẩm Tây Nguyên của 10 nhà thiết kế Việt Nam.
 
Chương trình có sự tham gia trình diễn của hơn 100 diễn viên là học sinh dân tộc thiểu số
Chương trình có sự tham gia trình diễn của hơn 100 diễn viên là học sinh dân tộc thiểu số

 

Và đội nghệ nhân dân tộc ở Kon Tum
Và đội nghệ nhân dân tộc ở Kon Tum
 
Chương trình trình diễn áo dài và thời trang lụa thổ cẩm Tây Nguyên là sự kiện quảng bá, tôn vinh và giới thiệu đến du khách những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum.
 
200 bộ áo dài và thời trang lụa thổ cẩm được dệt trên nền vải thổ cẩm và sợi tơ Bảo Lộc của Nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh và 10 nhà thiết kế nổi tiếng trong nước
200 bộ áo dài và thời trang lụa thổ cẩm được dệt trên nền vải thổ cẩm và sợi tơ Bảo Lộc của Nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh và 10 nhà thiết kế nổi tiếng trong nước
 
Sự kiện trình diễn áo dài và thời trang lụa thổ cẩm Tây Nguyên ở Kon Tum là động lực khôi phục và phát triển thổ cẩm Tây Nguyên nói riêng và gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây nguyên nói chung; đồng thời, khẳng định tay nghề và năng lực sáng tạo của đồng bào dân tộc trong nghề dệt may truyền thống.
 
Sau các chương trình biểu diễn, sân khấu trở thành nơi trình diễn độc đáo của người dân và du khách
Sau các chương trình biểu diễn, sân khấu trở thành nơi trình diễn độc đáo của người dân và du khách
 
Đây là lần đầu tiên một chương trình thời trang lụa thổ cẩm được thực hiện trên 2 sân khấu thực địa ở Kon Tum là thác Pa Sỹ hùng vĩ và Công viên Rừng Thông thơ mộng tại trung tâm du lịch Măng Đen, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa thiên nhiên và con người, góp phần lan toả những giá trị văn hoá đặc sắc vốn có trên vùng đất Tây Nguyên.
 
LÊ HOA