Đam Rông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số

VIỆT HÙNG 04:39, 10/01/2023

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đam Rông đã tranh thủ sự ủng hộ của đội ngũ người uy tín, già làng, trưởng bản... tại các chi hội thôn, buôn nhằm vận động bà con Nhân dân, nhất là hội viên phụ nữ tích cực tham gia lao động sản xuất, giảm nghèo, giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới, nông thôn mới tại cộng đồng dân cư.

Các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Đam Rông xây dựng nhiều mô hình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ
Các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Đam Rông xây dựng nhiều mô hình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ

Bà Nguyễn Thị Hồng Thuyên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đam Rông cho hay, đa số hội viên phụ nữ DTTS trên địa bàn huyện sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp là chính. Trước đây, đời sống vật chất và tinh thần của hội viên phụ nữ gặp nhiều khó khăn do chưa biết cách sắp xếp cuộc sống gia đình, chưa biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên năng suất, chất lượng sản phẩm làm ra thấp. Cùng với đó, nhận thức của hội viên còn nhiều hạn chế, những hủ tục, tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại, một bộ phận chị em mang tư tưởng tự ti, mặc cảm không chịu phấn đấu vươn lên, tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 còn nhiều, rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi mất mỹ quan, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, tảo hôn, hôn nhân cận huyết vẫn còn xảy ra...

Từ những bất cập trên, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến hội viên phụ nữ thông qua việc tập hợp thu hút hội viên tham gia sinh hoạt các mô hình như: CLB phụ nữ nuôi dạy con tốt; mô hình vận động con em không bỏ học; phụ nữ với kiến thức pháp luật; địa chỉ tin cậy cộng đồng; nói không với tảo hôn... Điển hình như Mô hình Phụ nữ Công giáo tích cực tham gia sinh hoạt Hội tại xã Phi Liêng; Phụ nữ DTTS với Phong trào Bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới tại xã Đạ Tông; Phụ nữ Tin lành tích cực sinh hoạt Hội và xóa bỏ hủ tục trong hôn nhân tại xã Đạ Long; Phụ nữ DTTS sống xanh tại xã Rô Men... 

Để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các cấp Hội thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương mở những lớp truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng cho hội viên. Đặc biệt, mời già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia các buổi sinh hoạt Hội, sinh hoạt tại các cơ sở thờ tự của các tôn giáo để cùng trao đổi, giải thích cho bà con, hội viên phụ nữ hiểu và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. “Việc tuyên truyền cho bà con Nhân dân và hội viên phụ nữ tại các cơ sở thờ tự mang lại hiệu quả cao. Bởi vì, đối với bà con, nhà thờ là nơi thực hiện niềm tin của đồng bào, đi lễ, cầu nguyện nhiều để được ban bình an, hưởng nhiều phước lành. Từ niềm tin, bà con đã chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, tiến bộ”, ông Rơ Ông K’Xuân - người uy tín Thôn 1, xã Liêng Srônh cho biết. 

“Từ việc tranh thủ sự ủng hộ của đội ngũ người uy tín, già làng, trưởng bản đã góp phần tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân và hội viên phụ nữ tích cực tham gia lao động sản xuất, giảm nghèo, tham gia hưởng ứng các Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua khác tại địa phương. Thông qua việc tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ DTTS đã góp phần giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp, bài trừ những hủ tục, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới, nông thôn mới tại cộng đồng dân cư. Phong trào phụ nữ vùng đồng bào DTTS cũng ngày càng phát triển, đời sống tinh thần, vật chất của hội viên ngày càng được nâng cao. Chị em đã vượt qua khó khăn, thử thách cũng như những phong tục tập quán vốn ràng buộc, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, chương trình hoạt động của Hội. Nhận thức của người dân trên địa bàn nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng được nâng lên rõ rệt, chị em tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu chính đáng, cùng với Nhân dân toàn huyện đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đam Rông Nguyễn Thị Hồng Thuyên chia sẻ.