Lãnh đạo huyện Đức Trọng kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại xã Phú Hội

N.MINH 10:29, 25/05/2023

(LĐ online) - Ngày  24/5, đồng chí Bùi Sơn Điền - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, đã đi thực tế kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại xã Phú Hội. 

Đồng chí Bùi Sơn Điền - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại xã Phú Hội
Đồng chí Bùi Sơn Điền - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại xã Phú Hội

Theo báo cáo của UBND xã Phú Hội, diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn xã là 4.404,9 ha, trong đó, diện tích quy hoạch cho rừng phòng hộ rất xung yếu là 647.7 ha, diện tích quy hoạch cho rừng sản xuất là 3.757,0 ha và diện tích giao khoán là 564,76 ha/42 hộ; 62,84 ha/1 công đồng dân cư.
Thời gian qua, UBND xã đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị chủ rừng, kiểm lâm địa bàn tăng cường tuần tra, triển khai các kế hoạch kiểm tra, truy quét ngăn chặn phá rừng, khai thác, lấn chiếm đất lâm nghiệp, vận chuyển lâm sản trái phép, kịp thời  xử lý việc lấn chiếm đất rừng, đào múc đất lâm nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, không phát hiện trường hợp vi phạm phá rừng trái pháp luật.
Ngoài ra, phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh xây dựng kế hoạch giải tỏa cây trồng trên phần diện tích lấn chiếm. Trong 6 tháng, giải tỏa được 4 vị trí tại tiểu khu 300, 350, 348 với tổng diện tích là 17.688 m2. Sau khi hoàn tất việc giải tỏa, bàn giao cho đơn vị chủ rừng để trồng cây rừng tránh trường hợp tái lấn chiếm.
Cùng đó, thực hiện việc tổ chức ra quân trồng rừng, trồng xanh phân tán trên địa bàn xã Phú Hội năm 2023, trong tháng 5/2023, UBND xã đã phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã, chi bộ, Ban Nhân dân và hệ thống chính trị thôn tổ chức trồng tại Khoảnh 4, 6, lô 1 tiểu khu 351 thôn K’ Nai, tọa độ tâm X 566939; Y 1288458; X 567735- Y1288860 là 1.600 cây thông 3 lá, với diện tích khoảng 8.000m2. Sau khi tiến hành trồng, UBND xã đã bàn giao cho đơn vị chủ rừng Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý, bảo vệ, chăm sóc theo quy định.
UBND xã đã xây dựng phương án, kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy, tổ cơ động PCCCR mùa khô năm 2022-2023. Kết hợp với đơn vị chủ rừng và kiểm lâm địa bàn xây dựng phương án PCCCR cho phù hợp với tình hình địa phương. Thực hiện phương châm phòng là chính như: Phát, đốt, xây dựng đường canh can lửa, đốt vật liệu cháy có điều khiển. Trong suốt thời gian mùa khô 2022-2023 trên địa bàn xã chỉ phát sinh những điểm cháy nhỏ, phát hiện kịp thời và huy động dập lửa nên không gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.
Sau khi đi kiểm tra thực địa, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng Bùi Sơn Điền yêu cầu các đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp, lấn chiếm đất rừng, tuyệt đối không để vụ việc vi phạm phức tạp xảy ra trên địa bàn.
Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong trao đổi thông tin, nắm tình hình, chủ động đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô. Tăng cường tuần tra, truy quét, kiểm tra rừng; khi phát hiện các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp phải báo cáo ngay, lập hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định…