Lớn mạnh cùng đất nước

07:08, 25/08/2015

Ngày 24/8, ngành Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí  Phạm Kim Khang - TUV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng, UBND tỉnh, sở ngành, các địa phương và cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 24/8, ngành Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí  Phạm Kim Khang - TUV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng, UBND tỉnh, sở ngành, các địa phương và cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính tỉnh Lâm Đồng.
 
Đ/c Nguyễn Xuân Tiến trao tặng bức trướng cho đại diện các lãnh đạo ngành Tài chính Lâm Đồng
Đ/c Nguyễn Xuân Tiến trao tặng bức trướng cho đại diện các lãnh đạo ngành Tài chính Lâm Đồng

Ngành Tài chính Việt Nam ra đời sau Cách mạng tháng Tám (1945), từ một ngân khố trống rỗng phải chống cùng lúc 3 loại giặc là giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, chỉ có 2 nguồn thu là thuế nông nghiệp và thuế công thương, còn lại là huy động từ sự đóng góp của nhân dân. trải qua nhiều năm chiến tranh, khó khăn, vất vả, đến nay đã trở thành nền tài chính vững mạnh, đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng vào thế giới… Ngành Tài chính tỉnh Lâm Đồng được thành lập sau ngày miền Nam giải phóng, từ một Sở Tài chính đảm nhận tất cả việc thu - chi ngân sách của tỉnh nhà, đến nay phát triển thành một hệ thống thu - chi ngân sách, hệ thống Kho bạc Nhà nước từ tỉnh xuống huyện… với gần 1.300 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần đưa Lâm Đồng trở thành địa phương có ngành kinh tế hàng đầu Tây Nguyên. 
 
Ngành Tài chính Lâm Đồng có những bước phát triển gắn với sự phát triển của đất nước, địa phương, đặc biệt là sự lớn mạnh vượt bậc trong vòng 10 năm nay (2006-2015). Cụ thể, giai đoạn 2006-2010, tổng thu NSNN đạt 11.696 tỷ đồng - thì giai đoạn 2011-2015 tổng thu ngân sách đã tăng lên 25.025 tỷ đồng, gấp 2,13 lần; tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2006 - 2010 đạt 20.247 tỷ đồng, thì giai đoạn 2011 - 2015 đạt mức 47.361 tỷ đồng - tăng 2,33 lần; tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2011-2015 đạt khoảng 31% GDP, gấp 1,8 lần giai đoạn 2006-2010. Song song với công tác thu chi là việc thực hiện phân bổ các nguồn lực có hiệu quả, tăng cường kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, cải cách tài chính công mạnh mẽ... Các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, hướng về biển đảo, hỗ trợ y tế, giáo dục… cũng luôn được triển khai tạo thành phong trào sâu rộng… Với những thành tích đó, ngành Tài chính Lâm Đồng đã được tặng thưởng các danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (Cục Thuế Lâm Đồng, Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng, Công ty Bảo Việt Lâm Đồng, Chi Cục Hải quan Đà Lạt); ngoài ra, còn nhận được nhiều cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan Trung ương và UBND tỉnh Lâm Đồng. 
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Yên đã ghi nhận thành tích của ngành Tài chính tỉnh trong sự nghiệp phát triển đất nước, hội nhập quốc tế; đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho ngành trong những tháng cuối năm 2015 và trong chặng đường 5 năm tiếp theo bảo đảm công tác thu chi ngân sách hiệu quả, cải cách dịch vụ công, cùng ngành Tài chính trong nước và đất nước hội nhập quốc tế… Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến tặng Bức trướng mang dòng chữ “Giữ vững nguyên tắc - năng động sáng tạo - công khai - minh bạch - trách nhiệm - hiệu quả” cho ngành Tài chính Lâm Đồng.
 
Tại buổi lễ, ngành Tài chính Lâm Đồng được nghe thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, đón nhận lời nhắn nhủ của các thế hệ đi trước và thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ tiếp nối truyền thống, tiếp tục khẳng định bản thân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
 
LÊ HOA