Áo trắng trên hành trình nhân ái

09:09, 25/09/2015

Trên chặng đường 10 năm phát triển phong trào hiến máu tình nguyện luôn có những thầy thuốc đồng hành để tiếp nhận những giọt máu hiến  tặng từ những trái tim nhân ái. Nhiều năm liền, tập thể Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và cá nhân BSCK I Võ Thị Linh Tiên - Trưởng khoa được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Trên chặng đường 10 năm phát triển phong trào hiến máu tình nguyện luôn có những thầy thuốc đồng hành để tiếp nhận những giọt máu hiến  tặng từ những trái tim nhân ái. Nhiều năm liền, tập thể Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và cá nhân BSCK I Võ Thị Linh Tiên - Trưởng khoa được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.
 
BSCK I Võ Thị Linh Tiên ở Khoa Xét nghiệm BVĐK Lâm Đồng
BSCK I Võ Thị Linh Tiên ở Khoa Xét nghiệm BVĐK Lâm Đồng

Nhiều đợt hiến máu tình nguyện chúng tôi bắt gặp các thầy thuốc làm việc không ngơi nghỉ. Khu vực tư vấn, kiểm tra sức khỏe, test nhanh, lấy máu luôn đông nghẹt người tình nguyện vây quanh những chiếc blouse trắng. BS Võ Thị Linh Tiên cho biết: “Trong các đợt hiến máu, đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên (8-10 người) làm việc hết công suất, áp lực lắm. Vì nhân lực mỏng phải bố trí ở bệnh viện để đáp ứng chuyên môn, vừa phải có người ở nơi hiến máu để tiếp nhận. Khi bệnh viện cần nhu cầu máu cao thì số người vận động hiến máu tình nguyện càng đông, có đợt tiếp nhận hơn 500 đơn vị máu, áp lực về số người cho nhiều thì phải nhận cho bằng hết và đảm bảo đúng quy trình, tránh sự cố đáng tiếc”. 
 
Khoa Xét nghiệm - BVĐK tỉnh có 23 người (2 BS, 2 thạc sĩ, 4 cử nhân xét nghiệm, còn lại là kỹ thuật viên) vừa làm nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo công tác xét nghiệm, sàng lọc, an toàn truyền máu, vừa đảm bảo có đủ máu phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Nhu cầu sử dụng máu trong điều trị ngày càng tăng đặt ra áp lực và trách nhiệm lớn cho tập thể Khoa Xét nghiệm - BVĐK Lâm Đồng. Hiện nay, lượng máu được sử dụng trong điều trị ở BVĐK Lâm Đồng mỗi năm khoảng 7.000 đơn vị máu và chủ yếu từ các phong trào hiến máu tình nguyện. 
 
BS Linh Tiên đã trải qua 30 năm công tác tại Khoa Xét nghiệm và gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện. Chị nhớ lại trước năm 2006, bắt đầu manh nha phong trào hiến máu tình nguyện tự phát trong Trường Đại học Đà Lạt. Khi ấy chị cùng các đồng nghiệp đến trường đại học gặp sinh viên, tư vấn, xét nghiệm và quay lại một buổi sau đó để lấy máu, rất kỳ công và mỗi đợt chỉ lấy từ 70-80 đơn vị máu. Những năm đầu khi có phong trào hiến máu tình nguyện, lượng máu bệnh viện sử dụng từ nguồn người hiến chuyên nghiệp vẫn còn cao. Đỉnh điểm cao nhất là năm 2009, BVĐK Lâm Đồng đã tiếp nhận 833 đơn vị máu hiến chuyên nghiệp trong tổng số 4.427 đơn vị máu. Dần dần qua nhiều năm, phong trào hiến máu tình nguyện phát triển mạnh mẽ đã giảm mạnh số người hiến chuyên nghiệp. Năm 2014 chỉ có 43 đơn vị máu hiến chuyên nghiệp trên tổng số 6.847 đơn vị máu. 
 
Khoa Xét nghiệm của BVĐK Lâm Đồng được trang bị đầy đủ các thiết bị để đáp ứng công tác chuyên môn. Sau mỗi đợt hiến máu, tất cả các đơn vị máu và mẫu máu tiếp nhận được vận chuyển về đến Khoa Xét nghiệm đều được kiểm tra sàng lọc bằng kỹ thuật chuyên sâu theo quy chế về An toàn truyền máu, bao gồm các xét nghiệm: HIV, HBV (viêm gan B), HCV (viêm gan C), TPHA (giang mai), ký sinh trùng sốt rét, Hb (thiếu máu). Máu sau khi sàng lọc đạt tiêu chuẩn được điều chế, bảo quản đúng quy định và truyền cho bệnh nhân theo y lệnh của bác sĩ điều trị. Những vấn đề liên quan đến khâu khám tuyển chọn hay bất thường về máu thì bác sĩ liên hệ người hiến để tư vấn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Các kết quả xét nghiệm được lưu trữ và đảm bảo bí mật. Thực tế, qua sàng lọc có khoảng 8-10% số máu hiến tình nguyện không đạt yêu cầu. 
 
Qua 10 năm đồng hành cùng phong trào hiến máu tình nguyện, BS Linh Tiên chia sẻ: “Để tổ chức đợt hiến máu tình nguyện, Hội CTĐ phải huy động người và nhiều khâu chuẩn bị, có hàng trăm trái tim tình nguyện sẻ chia những giọt máu ân tình thì dù áp lực cường độ công việc cao, chúng tôi chọn các thầy thuốc trẻ, chấp nhận khó khăn để dồn hết sức mình tiếp nhận máu an toàn”. Một điều bí mật mà chúng tôi biết được là BS Linh Tiên đã hiến máu hàng trăm lần trong quá trình công tác 30 năm ở Khoa Xét nghiệm và các thầy thuốc ở đây cũng sẵn sàng hiến máu cứu người lúc bệnh viện cần máu  để cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bệnh nhưng họ không thống kê bằng những con số cụ thể.
 
DIỆU HIỀN