Bảo tàng Lâm Đồng được xếp hạng II

08:09, 14/09/2015

Theo những quy định về xếp hạng bảo tàng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản xếp hạng II đối với Bảo tàng Lâm Đồng. Bảo tàng Lâm Đồng thuộc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng; là nơi trưng bày nhiều hiện vật truyền thống và lịch sử của vùng đất Lâm Đồng xưa và nay. 

Theo những quy định về xếp hạng bảo tàng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản xếp hạng II đối với Bảo tàng Lâm Đồng. Bảo tàng Lâm Đồng thuộc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng; là nơi trưng bày nhiều hiện vật truyền thống và lịch sử của vùng đất Lâm Đồng xưa và nay.
 
Hiện Bảo tàng Lâm Đồng có 9 phòng trưng bày theo các chủ đề: Các thời kỳ lịch sử; các hiện vật khảo cổ do cơ quan công an và quản lý thị trường thu giữ; các hiện vật khảo cổ Đại Làng; các hiện vật khảo cổ Đại Lào và Đạ Đờn; các hình thức cư trú, các dụng cụ săn bắt và hái lượm; các nghề truyền thống; các trang phục và sinh hoạt; lễ hội truyền thống và đời sống văn hóa tinh thần; và các hiện vật về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Việc được xếp hạng II cho thấy Bảo tàng Lâm Đồng đã đáp ứng được một số yêu cầu và điều kiện thủ tục hành chính cơ bản như: Có số lượng tài liệu, hiện vật gốc từ đủ 10.000 đầu tài liệu, hiện vật trở lên; trong đó có ít nhất 3 sưu tập tài liệu, hiện vật quý hiếm; được kiểm kê khoa học từ đủ 80% tổng số tài liệu, hiện vật trở lên. Tài liệu, hiện vật được bảo quản và trưng bày với 70% phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Có công trình kiến trúc bền vững, không gian, môi trường và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của bảo tàng; diện tích trưng bày từ đủ 1.500m 2 trở lên. 80% số công chức, viên chức, nhân viên trực tiếp làm chuyên môn có trình độ đại học, trong đó có 30% trở lên có trình độ đại học chuyên ngành bảo tàng...      
 
K.D