Hội Chữ thập đỏ 5 tỉnh Tây Nguyên: Tổng trị giá hoạt động đạt trên 160 tỷ đồng

05:12, 17/12/2015

Hội nghị giao ban Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ 5 tỉnh Tây Nguyên vừa kết thúc tại Đà Lạt với những dấu hiệu tích cực về việc đổi mới phương thức hoạt động, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Trung ương Hội giao.

Hội nghị giao ban Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ 5 tỉnh Tây Nguyên vừa kết thúc tại Đà Lạt với những dấu hiệu tích cực về việc đổi mới phương thức hoạt động, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Trung ương Hội giao.
 
Bếp ăn từ thiện, một trong những hoạt động nhân đạo nổi bật của Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng
Bếp ăn từ thiện, một trong những hoạt động nhân đạo nổi bật của Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng

Theo ông Lê Xuân Hồng - Cụm trưởng cụm thi đua của khu vực Tây Nguyên: Tổng giá trị hoạt động chuyên môn năm 2015 của 5 tỉnh đạt 160 tỷ 426 triệu đồng, tăng 12 tỷ đồng so với năm 2014; trong đó: Đắc Lắc dẫn đầu với gần 55 tỷ đồng, Lâm Đồng kế tiếp với trên 40 tỷ 448 triệu đồng, lần lượt xếp sau là Đắc Nông, Gia Lai và Kon Tum.
 
Với các tỉnh hội ở khu vực, các chương trình về an sinh xã hội luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2105, các hội đã vận động xây dựng được 94 căn nhà tình thương, sửa chữa 35 căn nhà dột nát cũng như nhiều hạng mục công trình phúc lợi khác, tổng trị giá cho các hoạt động này là trên 6 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ 500 triệu đồng so với năm 2014. Các hội cũng đã tiếp nhận 578 đoàn đến giúp cho 143.000 lượt hộ gia đình với trị giá tiền mặt và hàng hóa thiết yếu trên 58 tỷ 600 triệu đồng. Các mô hình nhân đạo như “Hũ gạo tình thương”, “Cứu trợ đột xuất, thường xuyên”, “Mười người giúp một người”, “Thùng tiền nhân đạo”... cũng đã giúp đỡ cho hàng ngàn lượt người nghèo với tổng trị giá lên đến 12 tỷ đồng. Năm 2015, Hội CTĐ các tỉnh Tây Nguyên cũng đã có những hoạt động nổi bật trong các dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam với nhiều chương trình giúp các nạn nhân và gia đình nạn nhân có điều kiện hòa nhập kinh tế, vay vốn để phát triển. 
 
Một trong những hoạt động đặc biệt để lại dấu ấn của các tỉnh hội Tây Nguyên chính là công tác vận động hiến máu tình nguyện. Các sự kiện cao điểm “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4”, “Chiến dịch Lễ hội Xuân Hồng”, “Ngày chủ nhật đỏ”, “Chương trình hành trình đỏ”... đã giúp các tỉnh tiếp nhận được trên 46 tỷ 460 triệu đơn vị máu, tăng hơn 7 tỷ so với năm 2014 và tăng trên 6 tỷ đơn vị máu so với chỉ tiêu được giao.
 
Hiện tại, tổng số hội viên của 5 tỉnh Tây Nguyên là trên 271.275 người, tăng mới 6.757 hội viên, các chương trình để lại nhiều dấu ấn nhất là “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng hành động vì nạn nhân CĐDC”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới”...
 
LINH ĐAN