Quyền lợi của người lao động vẫn không được đáp ứng

04:08, 26/08/2016

Chiều ngày 25/8, tại Công ty Kimono Japan, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với ông Kunihiko MatSui (Giám đốc Công ty Kimono Japan) và toàn thể công nhân đang làm việc tại đây để giải quyết vấn đề Công ty này nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài. 

Chiều ngày 25/8, tại Công ty Kimono Japan, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với ông Kunihiko MatSui (Giám đốc Công ty Kimono Japan) và toàn thể công nhân đang làm việc tại đây để giải quyết vấn đề Công ty này nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài. 
 
Trước đó, như Báo Lâm Đồng đã thông tin, vì ông MatSui liên tục vắng mặt nên các buổi hòa giải giữa công nhân và Ban Giám đốc Công ty Kimono do Đoàn hòa giải TP Bảo Lộc tổ chức đều thất bại. Sau nhiều lần hứa, ông MatSui đã có mặt đúng theo đề nghị của cơ quan chức năng và mong muốn của người lao động. Tại buổi làm việc, hàng chục công nhân Công ty Kimono kỳ vọng ông MatSui sẽ giải quyết tất cả các khoản nợ cho người lao động một cách thỏa đáng để họ trở lại làm việc. Tuy nhiên, sau gần 3 giờ đồng hồ làm việc, câu trả lời của vị Giám đốc người Nhật Bản đối với việc Công ty nợ BHXH và các chế độ khác của người lao động vẫn là lời hứa suông. 
 
Theo nội dung biên bản buổi làm việc, tập thể công nhân đã kiến nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quyền lợi của họ như: Công ty cần nhanh chóng thanh toán dứt điểm các khoản nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và các chế độ thai sản, ốm đau…; Công ty cần trả lương tháng 7/2016 đúng thời hạn quy định; việc Công ty chưa chốt sổ BHXH làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của những công nhân đã đến tuổi nghỉ hưu và đã nghỉ việc tại Công ty... Trả lời các kiến nghị của người lao động, ông MatSui cho rằng, từ năm 2011 đến nay do Công ty làm ăn thua lỗ dẫn đến việc nợ BHXH và các chế độ khác của công nhân ngày một chồng chất. Vị Giám đốc này khẳng định, hiện Công ty đang có đơn hàng mới và chờ người lao động đến làm việc để tạo ra sản phẩm và có lãi suất sẽ trả đầy đủ các khoản nợ trên. Để giải quyết tiền lương tháng 7/2016, ông MatSui đề nghị người lao động quay trở lại làm việc. Riêng, khoản nợ BHXH hơn 4 tỷ đồng, thì nếu công nhân trở lại làm việc ông sẽ đóng đầy đủ trong tháng 11 tới đây.
 
Tại buổi làm việc, ông Phạm Hồng Thọ (đại diện LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng) cho rằng: BHXH là an sinh xã hội của Nhà nước do người lao động đóng và người sử dụng lao động đóng. Vì vậy việc công ty không đóng BHXH cho họ là vi phạm pháp luật.
 
Kết thúc buổi làm việc, do ông MatSui không giải quyết được những quyền lợi chính đáng của người lao động nên hàng chục công nhân Công ty Kimono Japan thống nhất tiếp tục nghỉ việc.              
 
  KHÁNH PHÚC