Lan tỏa những sáng kiến hữu ích của người lao động

08:08, 17/08/2016

Nhiều năm trở lại đây, phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh. Nhiều sáng kiến, giải pháp đã giúp các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, cải thiện môi trường làm việc và góp phần giải phóng sức lao động, từng bước đem lại thu nhập cao cho người lao động.

Nhiều năm trở lại đây, phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh. Nhiều sáng kiến, giải pháp đã giúp các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, cải thiện môi trường làm việc và góp phần giải phóng sức lao động, từng bước đem lại thu nhập cao cho người lao động.
 
Công ty Cơ khí và xây lắp Lâm Đồng là một trong những đơn vị điển hình về phong trào sáng tạo kỹ thuật
Công ty Cơ khí và xây lắp Lâm Đồng là một trong những đơn vị điển hình về phong trào sáng tạo kỹ thuật
Theo chị Phan Thị Hiền - cán bộ Ban Chính sách - Pháp luật (Liên đoàn Lao động tỉnh), sau hơn 10 năm phát động, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do công đoàn các cấp phát động đã và đang được nhân rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút người lao động tham gia và được cụ thể hóa vào các ngành nghề phù hợp với nhiệm vụ chính trị từng đơn vị, địa phương. Từ phong trào thi đua và thông qua tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật hằng năm do UBND tỉnh tổ chức, đã có nhiều sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ vào sản xuất của từng đơn vị, từng dây chuyền sản xuất, từng việc làm hằng ngày của cá nhân ở các vị trí khác nhau. 
 
Hơn 10 năm qua, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã có hàng ngàn sáng kiến và các giải pháp hữu ích và trong số hàng ngàn sáng kiến ấy, có 4.363 đề tài cấp cơ sở, 914 đề tài cấp tỉnh, 5 đề tài cấp toàn quốc, 1 đề tài đạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh và 1 đề tài đạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIOTEX). Một số công đoàn cơ sở như CĐCS Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, CĐCS Chi Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, CĐCS Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Lâm Đồng, CĐCS Công ty cổ phần Dược Ladophar... là những đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động, sáng tạo. 
 
Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh được đánh giá cao. Một trong số đó có thể kể đến như đề tài: “Nghiên cứu điều chế một số đồng vị và dược chất phóng xạ trên lò phản ứng phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Điều chế đồng vị phóng xạ, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt). Đề tài trên đã có 2 sản phẩm được ứng dụng vào thực tiễn, đó là dung dịch dùng để giảm đau di căn ung thư xương và máy phát đồng vị - sử dụng để chấn đóng các cơ quan trong cơ thể bằng hình ảnh trên máy Spect. 2 sản phẩm trên đều được sản xuất trên Lò Phản ứng hạt nhân Đà Lạt và đã cung ứng cho một số bệnh viện trong nước với tổng giá trị 1,7 tỷ đồng. Đề tài cũng đã đăng ký 2 sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học). Hay như đề tài: “Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng có hiệu quả, thân thiện với môi trường” của đoàn viên Lê Văn Hậu (Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần phát triển du lịch Tân An).
 
Nói thêm về đề tài này, anh Lê Văn Hậu cho biết: “Hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đồng thời là Trưởng phòng Kỹ thuật của Công ty, tôi đã quyết tâm xây dựng chương trình tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng có hiệu quả và thân thiện với môi trường; xây dựng môi trường làm việc văn minh, lành mạnh và cảnh quan xanh, sạch, đẹp tương xứng với giá trị lịch sử của khu nghỉ và tầm nhìn chiến lược của tỉnh và quốc gia về năng lượng, môi trường. Cụ thể, trong các năm qua, tôi và các đồng nghiệp đã có các sáng kiến kỹ thuật về cải tiến lắp đặt hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống nhiệt, hệ thống hồ bơm nước ấm, hệ thống xử lý nước thải... Các nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, xây dựng chương trình tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng có hiệu quả và thân thiện với môi trường do tôi cải tiến đã giúp Công ty tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng mỗi năm”. Với đề tài này, anh Hậu đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng danh hiệu cao quý Nguyễn Đức Cảnh năm 2012. Đồng thời, khi đem đi dự thi, sáng kiến kỹ thuật trên cũng đã nhận được nhiều giải thưởng cao trong và ngoài nước.
 
Ngoài ra, còn có một số đề tài tiêu biểu khác hữu ích trong các lĩnh vực như: Đề tài “Áp dụng hệ thống súc rửa dạ dày kín tự chế trong xử lý ngộ độc đường tiêu hóa” của đoàn viên Phan Văn Điền (Khoa Khám bệnh cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng); đề tài “Cải tiến hệ thống hút bụi của Máy sao dược liệu, thiết kế lắp ráp thành công máy rung, máy rửa dược liệu” của đoàn viên Hồ Sỹ Lập (Công ty Dược Lâm Đồng Ladophar)...
 
THY VŨ