Đại học Đà Lạt tiếp nhận mô hình mô phỏng Lò phản ứng hạt nhân

05:09, 05/09/2016

Ngày 5/9, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức tọa đàm về phát triển công nghệ an toàn hạt nhân và tiếp nhận mô hình mô phỏng Lò phản ứng hạt nhân APT1 400. 

Ngày 5/9, Trường Đại học (ĐH) Đà Lạt tổ chức tọa đàm về phát triển công nghệ an toàn hạt nhân và tiếp nhận mô hình mô phỏng Lò phản ứng hạt nhân APT1 400. Tham gia chương trình tọa đàm khoa học quốc tế và lễ tiếp nhận mô hình Lò có các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ là lãnh đạo đến từ các trường ĐH, các Viện nghiên cứu khoa học của 2 nước Hàn Quốc và Việt Nam. 
 
Thiết bị APT1 400 do Tập đoàn Công nghiệp nặng Busan Hàn Quốc trao tặng và Bộ GD&ĐT cũng có lẵng hoa chúc mừng trong buổi tiếp nhận. Đây là thiết bị đã được cải tiến rất nhiều, mang lại nhiều kỹ thuật mới trong áp dụng kỹ thuật hạt nhân và hiện ở Việt Nam chỉ duy nhất có tại ĐH Đà Lạt. PGS, TS, Hiệu trưởng ĐH Đà Lạt Nguyễn Đức Hòa và GS Kim Si Hwan - Hiệu trưởng ĐH HanYang Hàn Quốc đều đánh giá rất cao về giá trị từ việc tiếp nhận mô hình mô phỏng Lò phản ứng APT1 400 (trong ảnh).
 

Cùng với chương trình dự án hợp tác quan hệ quốc tế dài hạn thông qua hỗ trợ tài liệu, các thiết bị kỹ thuật, đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy…từ phía Hàn Quốc, Trường ĐH Đà Lạt hiện là cơ sở đứng đầu ở Việt Nam về trang thiết bị kỹ thuật; rất thuận lợi về đào tạo có chất lượng đối với ngành kỹ thuật hạt nhân và đang được Chính phủ quan tâm đầu tư sâu.      
 
M.ĐẠO