Đại hội đại biểu Hội Người Khuyết tật huyện Đức Trọng lần thứ III

06:10, 17/10/2016

Đại hội đại biểu Hội Người Khuyết tật huyện Đức Trọng lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được tổ chức vào cuối tuần qua với sự tham dự đông đủ của các hội viên.
 

Đại hội đại biểu Hội Người Khuyết tật huyện Đức Trọng lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được tổ chức vào cuối tuần qua với sự tham dự đông đủ của các hội viên.
 
Hội Người Khuyết tật huyện Đức Trọng quản lý 128 hội viên. Với mục đích hoạt động là giao lưu - hướng nghiệp - dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật trong phạm vi huyện, từ lúc thành lập đến nay, Hội luôn được các cấp quan tâm, tạo nhiều cơ hội cho người khuyết tật tham gia theo học các lớp nâng cao tay nghề để người khuyết tật có điều kiện tự lao động và hòa nhập cộng đồng.
 
Cùng với đó, Hội cũng thường xuyên duy trì các hoạt động khác như: Công tác gắn kết các hội viên với nhau; thường xuyên duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ để đánh giá những mặt làm được, chưa được, nâng cao năng lực cho hội viên; tạo điều kiện cho hội viên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao… 
 
Ngoài ra, Hội cũng thường xuyên mở các lớp học nghề để học viên theo học; vận động các tổ chức từ thiện tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn cũng như ủng hộ cơ sở vật chất cho Hội…
 
Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho bà Quảng Thị Ngọc Thạch; UBND huyện đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBMTTQVN huyện tặng giấy khen cho tập thể Hội.
 
Đại hội cũng đã bầu BCH Hội khóa III gồm có 9 thành viên. Bà Quảng Thị Ngọc Thạch tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
 
Thy Vũ