Chơi ném bóng bên hồ, thủ môn đội bóng bị đuối nước

10:11, 28/11/2016

(LĐ online) - Tới 10 giờ sáng ngày 28/11, Đội cứu hộ PCCC Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tìm kiếm thi thể thanh niên Lê Văn Sơn (25 tuổi, ngụ đường Cô Giang, P.9, TP Đà Lạt) bị đuối nước tử vong vào khoảng 17 giờ chiều ngày 27/11.

(LĐ online) - Tới 10 giờ sáng ngày 28/11, Đội cứu hộ PCCC Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tìm kiếm thi thể thanh niên Lê Văn Sơn (25 tuổi, ngụ đường Cô Giang, P.9, TP Đà Lạt) bị đuối nước tử vong vào khoảng 17 giờ chiều ngày 27/11.
 
Đội PCCC Công an tỉnh Lâm Đồng đang tích cựu tìm kiếm thanh niên bị đuối nước sáng nay- Ảnh: C.Thành
Đội PCCC Công an tỉnh Lâm Đồng đang tích cựu tìm kiếm thanh niên bị đuối nước sáng nay.
Ảnh: C.Thành

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, người bán quán nước cạnh hồ Tuyền Lâm chứng kiến vụ việc kể lại: Khoảng 16 giờ 30 chiều hôm trước, nhiều người thấy hai thanh niên xuống khúc đập tràn, hồ Tuyền Lâm để vui chơi. Hai thanh niên trên dùng bóng ném ra xa bờ khoảng 100m và bơi ra lấy bóng lại. Tại thời điểm hai thanh niên vui chơi, có rất nhiều thanh niên câu cá, ngồi chơi bên bờ hồ. Tuy nhiên, theo bà Hồng, do khi bị đuối nước, thanh niên này không kêu cứu nên không ai nghe được để ứng cứu kịp thời. Tới khi người bạn chơi cùng là anh Nguyễn Minh Chung kêu cứu (cũng bị đuối nước nhẹ) thì mọi người mới hốt hoảng bơi ra tìm.
 
Theo thông tin ban đầu, anh Lê Văn Sơn là thủ môn Đội bóng đá Lâm Đồng. Ngay chiều tối qua tới sáng nay, rất nhiều bạn bè trong đội bóng thanh niên xấu số trên đã ra ven hồ cùng Đội cứu hộ tìm bạn. Trực tiếp anh Nguyễn Minh Chung cũng đi cùng thuyền Đội cứu hộ để chỉ vị trí bạn mình bị đuối nước.
 
Đội cứu hộ PCCC Lâm Đồng cho biết, vị trí thanh niên đuối nước sâu từ 20 tới 25m nên rất khó khăn trong công tác cứu hộ. Hiện mọi người đang mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khi vực người bị nạn.
 
Tại hiện trường có rất đông người dân, khách du lịch hiếu kỳ đứng xem vụ việc.
 
C.THÀNH - T.LINH