Năm 2017, các tỉnh phía Nam bảo vệ và phát triển bền vững 100% diện tích rừng hiện có

08:01, 04/01/2017

Đó là kế hoạch được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBV&PTR) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 các tỉnh phía Nam diễn ra tại thành phố Đà Lạt. 

Đó là kế hoạch được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBV&PTR) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 các tỉnh phía Nam diễn ra tại thành phố Đà Lạt. Khu vực này hiện có khoảng 5,5 triệu ha đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng 4,83 triệu ha, độ che phủ 31,9%, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Đến tháng 11/2016, các tỉnh này đã phát hiện 10.371 vụ vi phạm, giảm 548 vụ (5,02%) so cùng kỳ 2015. Năm 2016, các tỉnh phía Nam đã chuẩn bị 141,3 triệu cây giống các loại, tăng 25% so với 2015; trồng rừng tập trung đạt 80% kế hoạch. Toàn khu vực có khoảng 1,9 triệu ha rừng cung ứng dịch vụ; trong năm đã thu 407,6 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, giải ngân 286,1 tỷ đồng cho các chủ rừng. 
 
Những tồn tại, hạn chế năm 2016 là: diện tích rừng và đất lâm nghiệp tạm giao cho UBND xã quản lý ở một số địa phương còn lớn, chiếm 20,7% tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp; diện tích đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp bị tranh chấp lớn nhưng giải tỏa, thu hồi chậm, thiếu cương quyết. Phần lớn các công ty lâm nghiệp chưa thực hiện rà soát, đo đạc, cắm mốc, chưa hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phương án sử dụng đất…Việc giao đất lâm nghiệp cho doanh nghiệp diễn ra ồ ạt khiến rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm. Hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra gay gắt; còn xảy ra điểm nóng tại một số điểm của các tỉnh Tây Nguyên…
 
Năm 2017, các tỉnh phía Nam phấn đấu BV&PTR bền vững 100% diện tích rừng hiện có. Triển khai hiệu quả 8 giải pháp trọng tâm: Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và các Đề án trọng tâm; Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Phân cấp rõ trách nhiệm của chủ rừng và chính quyền các cấp; Tăng cường phối hợp các lực lượng bảo vệ rừng; Đồng bộ các cơ chế, chính sách; Tuyên truyền nâng cao nhận thức; Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; Sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công ty lâm nghiệp; Lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế, xã hội,…
 
Hội nghị do Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức, thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S chủ trì; tham gia là đại diện các Sở NN&PTNT và Chi cục Kiểm lâm 30 tỉnh khu vực phía Nam.
 
Minh Đạo