Vì cuộc sống bình yên của người dân

08:01, 11/01/2017

Trong thời gian qua, nhờ sự vào cuộc tích cực của lực lượng Công an huyện, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Lạc Dương được giảm  mạnh; công tác xây dựng phong trào và mô hình có những chuyển biến tích cực, người dân yên tâm sinh sống, lao động sản xuất…

Trong thời gian qua, nhờ sự vào cuộc tích cực của lực lượng Công an huyện, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Lạc Dương được giảm  mạnh; công tác xây dựng phong trào và mô hình có những chuyển biến tích cực, người dân yên tâm sinh sống, lao động sản xuất…
 
Năm 2016, Công an huyện Lạc Dương đã chủ động nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), chủ động, sáng tạo, nhạy bén nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, dự báo những vấn đề mới nổi lên liên quan đến ANTT, nhất là âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng xâm phạm an ninh chính trị (ANCT) và TTATXH, đưa ra những phân tích, đánh giá, dự báo sâu sắc trong thời kỳ hội nhập. 
 
“Bám sát tình hình thực tế của địa phương và rút kinh nghiệm từ công tác năm 2016, thời gian tới, lực lượng Công an huyện Lạc Dương tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo ANTT, ATGT, đẩy mạnh tuyên truyền ý thức cảnh giác và phòng, chống tối phạm của người dân thông qua nhiều hình thức. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lực lượng Công an huyện đã đề ra kế hoạch để tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo tài sản cho nhân dân, đảm bảo ATGT để người dân an tâm vui xuân, đón tết”.
Trung tá Vũ Tuấn Anh,
Trưởng Công an huyện Lạc Dương

Trên cơ sở đó, Công an huyện Lạc Dương đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã, thị trấn tăng cường công tác vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tổ chức 61 buổi tuyên truyền, thu hút trên 6.200 lượt người tham dự, phát hơn 4.000 tờ rơi pháp luật cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. 

Nội dung tuyên truyền chủ yếu nhắm vào các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm của người dân. Nâng cao ý thức tự giác tuân thủ Luật Giao thông đường bộ tại các tuyến đường Lang Biang, thị trấn Lạc Dương, Quốc lộ 27C và đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn, xã. Tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại 6/6 xã, thị trấn, thu hút 405 lượt người tham dự; tiếp nhận 125 ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân sinh sống trên địa bàn đối với lực lượng Công an huyện.
 
Trong năm qua, trên địa bàn huyện Lạc Dương xảy ra 11 vụ phạm pháp hình sự, cụ thể: 4 vụ trộm cắp tài sản (4 đối tượng), 5 vụ cố ý gây thương tích (5 đối tượng), 1 vụ giao cấu với trẻ em (1 đối tượng), 1 vụ hủy hoại tài sản (1 đối tượng). Lực lượng Công an huyện Lạc Dương đã điều tra khám phá thành công 10/11 vụ, bắt xử lý 7 bị can, khởi tố 6 vụ. Xử phạt vi phạm hành chính 1 cơ sở kinh doanh (CSKD) về hành vi không quản lý được CSKD  để các đối tượng lợi dụng sử dụng ma túy với số tiền là 5 triệu đồng... 
 
Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện Lạc Dương còn xây dựng 14 mô hình, 149 tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ (CLB) trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như: Tổ an ninh nhân dân, Tổ tự quản ANTT, Đội dân phòng, Nhóm nòng cốt tuyên truyền và chấp hành pháp luật, Câu lạc bộ phụ nữ với kiến thức của pháp luật... 
 
Đơn cử, tại xã Đạ Sar mô hình tổ tự quản về ANTT gồm 20 thành viên tại thôn 4 hoạt động trên cơ sở tinh thần tự nguyện của các thành viên nhằm đảm bảo ANTT trong thôn. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an xã tuần tra, kiểm soát nắm tình hình, giáo dục, nhắc nhở thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng, tụ tập uống rượu về đêm gây ồn ào, mất ANTT, tình làng nghĩa xóm. Tổ tự quản về ANTT tại thôn 4 đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc liên quan trên địa bàn, cung cấp hàng trăm lượt tin tức cho lực lượng công an xã, ngăn chặn tình trạng trộm cắp cà phê vào mùa vụ.
 
Theo thông tin từ Công an huyện Lạc Dương, thời gian tới, đơn vị sẽ xây dựng mô hình “Tiếng kẻng an ninh” học tập từ các đơn vị bạn.Và, căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất của địa phương, Công an huyện sẽ xây dựng mô hình mới là “Tiếng loa an ninh” nhằm phát thanh về kiến thức phát luật, thông báo về tình hình tội phạm, diễn biến và phương thức hoạt động của các đối tượng. Hy vọng, hai mô hình mới này sẽ góp phần đắc lực vào công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn huyện Lạc Dương nói riêng và trong toàn tỉnh Lâm Đồng nói chung.                             
 
 ÐỨC TÚ