Nơi ươm mầm những "hạt giống đỏ"

08:01, 10/01/2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng; ngoài các nhiệm vụ và chức năng được giao, Trường Quân sự tỉnh còn tiếp nhận và đào tạo được 4 khóa Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở. Từ ngôi trường này, nhiều học viên đã trưởng thành và giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở địa phương, cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng; ngoài các nhiệm vụ và chức năng được giao, Trường Quân sự tỉnh còn tiếp nhận và đào tạo được 4 khóa Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở. Từ ngôi trường này, nhiều học viên đã trưởng thành và giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở địa phương, cơ sở.
 
Tập ngắm bắn bia trên thao trường. Ảnh: Hồng Hải
Tập ngắm bắn bia trên thao trường. Ảnh: Hồng Hải

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1979) là một trong những học viên ưu tú của lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa III, năm học 2010 - 2011. Sau khi tốt nghiệp ra trường, đồng chí Thắng đã được bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trạm Hành - TP Đà Lạt. 
 
Với diện tích 13.070 km 2, dân số 1.030 hộ, 5.335 nhân khẩu, Trạm Hành là khu vực trọng điểm, then chốt về quốc phòng, an ninh của thành phố Đà Lạt. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực là chè và cà phê, hiện nay một phần diện tích đang chuyển đổi dần sang trồng hoa theo hướng công nghệ cao.
 
Bằng vốn kiến thức được trang bị trong quá trình học tập tại Trường Quân sự tỉnh, kết hợp vận dụng thực tiễn, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Sự cố gắng và trình độ, năng lực của đồng chí Thắng đã được ghi nhận và đến cuối năm 2012, đồng chí được cấp trên bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Trạm Hành. Tháng 7 năm 2016, đồng chí  được HĐND xã bầu vào chức danh Chủ tịch UBND xã Trạm Hành với trên 97% số phiếu tín nhiệm. Dù ở cương vị nào đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất của người lính, luôn tích cực học hỏi, phát huy tính dân chủ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo xã Trạm Hành vượt mọi khó khăn, vươn lên đổi mới toàn diện; mức sống của người dân ngày càng được nâng lên, năm 2016, thu nhập bình quân đầu người toàn xã ước đạt 45 triệu đồng/người/năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, ổn định. 
 
“Tôi luôn tự hào vì bản thân đã có thời gian được học tập, lĩnh hội những kiến thức chung về quân sự, quốc phòng địa phương. Đặc biệt, thời gian được rèn luyện trong môi trường quân ngũ đã giúp tôi rất nhiều trong công tác lãnh đạo, điều hành sau này. Thành tích hôm nay là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu đáp lại niềm tin tưởng, kỳ vọng của các thầy ở Trường Quân sự tỉnh và lãnh đạo các cấp ở địa phương” - Chủ tịch xã Trạm Hành Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.
 
Từ Trường Quân sự tỉnh đã ươm mầm nhiều “hạt giống đỏ” hiện đang giữ những cương vị chủ chốt ở các địa phương như: Đồng chí Nguyễn Văn Việt, học viên đào tạo Lớp Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành quân sự cơ sở khóa I, nay giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, học viên đào tạo TCCN ngành quân sự cơ sở khóa III, nay giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường 1, thành phố Bảo Lộc…
 
Đại tá Nguyễn Thạc Vinh - Chính ủy Trường Quân sự tỉnh cho biết: “Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ là cái gốc của công việc” chính vì vậy, trong những năm qua, Trường Quân sự tỉnh luôn thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về công tác giáo dục, đào tạo. 
 
Trường thường xuyên quan tâm xây dựng, đổi mới nội dung chương trình phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương; xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, thạo về nghiệp vụ và đáp ứng các tiêu chí người giáo viên mẫu mực. Học viên về trường học luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện tích lũy kiến thức, cũng như phương pháp, tác phong của cán bộ quản lý”.
 
Những kết quả đạt được mang đến niềm tin rất lớn để cán bộ, giáo viên Trường Quân sự tỉnh luôn tâm huyết, cháy hết mình trong từng bài giảng để trang bị kiến thức vững chắc, toàn diện, góp phần gieo thêm nhiều “hạt giống đỏ”; đáp ứng nhu cầu đội ngũ cán bộ trong xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
THẾ ANH