Bà con M'Nông đồng lòng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu "5 không, 3 sạch"

09:05, 10/05/2017

Buôn Phi Jút, xã Đạ Rsal, Đam Rông hôm ấy mở hội rộn ràng, rượu cần đã chuẩn bị sẵn, có cả trống để khai hội, cồng chiêng tấu lên, hàng trăm bà con trong thôn mặc sắc phục truyền thống của đồng bào mình đến dự lễ phát động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu "5 không, 3 sạch" như một tiệc cưới linh đình. 

Buôn Phi Jút, xã Đạ Rsal, Đam Rông hôm ấy mở hội rộn ràng, rượu cần đã chuẩn bị sẵn, có cả trống để khai hội, cồng chiêng tấu lên, hàng trăm bà con trong thôn mặc sắc phục truyền thống của đồng bào mình đến dự lễ phát động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu “5 không, 3 sạch” như một tiệc cưới linh đình. 
 
Lãnh đạo huyện Đam Rông và chị em phụ nữ thôn Phi Jút, xã Đạ Rsal cùng trồng cây xanh dọc Quốc lộ 27, đoạn qua Phi Jút. Ảnh: A.Nhiên
Lãnh đạo huyện Đam Rông và chị em phụ nữ thôn Phi Jút, xã Đạ Rsal cùng trồng cây xanh dọc Quốc lộ 27, đoạn qua Phi Jút. Ảnh: A.Nhiên
Chung sức chung lòng
 
Trưởng thôn Phi Jút - anh Nguyễn Văn Tình bày tỏ niềm vui: “Chúng tôi rất vinh dự là thôn điểm đầu tiên của tỉnh tổ chức lễ phát động xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi hứa sẽ vận động bà con, nhất là chị em phụ nữ tham gia xây dựng tốt mô hình này. Cả thôn có 145 hộ, trong đó 97% là đồng bào M’Nông, một số hộ người dân tộc K’Ho và Mạ chung sống hòa hợp, an ninh trật tự đảm bảo, không có tệ nạn xã hội, còn 75 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo”. 
 
Chị Srăk H’Thiêng - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Đạ Rsal trả lời 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” là: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, không có bạo lực gia đình; 3 sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Chị H’Thiêng cho biết thêm: Thôn Phi Jút mới thành lập từ tháng 2/2016, thuận lợi là nhà tôi ở trong buôn này nên sâu sát tình hình cơ sở, kịp thời cùng kết hợp với Chi hội phụ nữ thôn, các chị mặc dù mới làm nhưng rất nhiệt tình, năng động triển khai phong trào, vận động chị em thực hiện. Mô hình này rất có ích lợi cho bà con nhân dân và xã hội. Thứ nhất, làm cho đường làng ngõ xóm sạch sẽ, dân làng đi lại thấy sạch sẽ cũng noi theo, môi trường xung quanh sạch, xanh đem lại sức khỏe cho cộng đồng; tiếp đến là xóa đói giảm nghèo, các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ thôn phối hợp tuyên truyền cho bà con trong các buổi họp thôn, Chi hội phụ nữ thôn duy trì vận động các quỹ tại chỗ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, từng bước giúp đỡ cho hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bằng cách giúp vốn, giúp ngày công, đổi công… 
 
Chị Trương Khánh Ly - Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Phi Jút, Chủ nhiệm mô hình Khu dân cư kiểu mẫu thực hiện “5 không, 3 sạch” đã cùng 27 chị em đại diện cho 27 hộ gia đình làm thành viên nòng cốt tham gia xây dựng mô hình, đã ký cam kết và thông qua quy chế hoạt động của mô hình trước đông đảo bà con trong thôn. 
 
Nội dung quan trọng là vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện 9/19 tiêu chí nông thôn mới (tiêu chí số 2 về giao thông, 9 về nhà ở dân cư, 10 về thu nhập, 11 về hộ nghèo, 12 về cơ cấu lao động, 14 về giáo dục, 16 về văn hóa, 17 về môi trường, 19 về an ninh trật tự). 
 
Đồng thời, phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong việc đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương. Tích cực tham gia xây dựng các mô hình như: Quanh bếp quanh vườn, chăn nuôi có chuồng trại, thu dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, phân loại rác tại hộ gia đình, chăm sóc và bảo vệ cây xanh dọc Quốc lộ 27 trên địa bàn thôn Phi Jút.
 
Lộ trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu 
 
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Sau lễ phát động này, Hội LHPN huyện và xã tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, mục đích của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến các hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn khu dân cư tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sự đồng thuận thống nhất trong cộng đồng dân cư. Phát động trong nhân dân, cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” bằng những việc làm thiết thực. 
 
Mục đích xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong việc thực hiện 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2017 - 2020 của Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng là: Tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tại địa bàn nâng cao ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, làm xanh - sạch - đẹp cảnh quan và thực hiện tốt 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, mỗi chi hội ít nhất giúp đỡ 5 - 10 hộ DTTS đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, trong đó có ít nhất 2 hộ thực hiện tốt tiêu chí “5 không, 3 sạch” làm mẫu.
 
Hội LHPN tỉnh chọn 2 xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm và Đạ Rsal, huyện Đam Rông làm điểm triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong việc thực hiện 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, lộ trình cụ thể: Năm 2017 tại thôn 1, xã Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm) và thôn Liên Hương, thôn Phi Jút, xã Đạ Rsal (huyện Đam Rông). Năm 2018 tại thôn 2, thôn 3, xã Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm) và thôn Tân Tiến, thôn Đắk Măng, xã Đạ Rsal (huyện Đam Rông). Năm 2019 tại thôn Hăng Ka, xã Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm) và các thôn Pan Bế Đơn, Phi Có, Pan Bế Nâm, xã Đạ Rsal (huyện Đam Rông).
 
AN NHIÊN