Thư kêu gọi đóng góp ủng hộ Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" tỉnh Lâm Đồng năm 2017

10:06, 22/06/2017

Để tỏ lòng biết ơn, tri ân với hơn 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống, hơn 20 triệu thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, 127 ngàn Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và hàng vạn người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 9 triệu người có công với cách mạng, đã cống hiến, hy sinh để giành độc lập, thống nhất đất nước và bảo vệ chủ quyền quốc gia, vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai của các thế hệ mai sau…

Kính gửi: Đồng bào, đồng chí; quân và dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng
 
Để tỏ lòng biết ơn, tri ân với hơn 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống, hơn 20 triệu thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, 127 ngàn Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và hàng vạn người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 9 triệu người có công với cách mạng, đã cống hiến, hy sinh để giành độc lập, thống nhất đất nước và bảo vệ chủ quyền quốc gia, vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai của các thế hệ mai sau…
 
Những năm qua, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, nhằm tri ân, chăm sóc, phụng dưỡng, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng… Ở tỉnh ta, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” qua 10 năm phát động nhân dân đã đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 34 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 1.060 căn nhà tình nghĩa; mỗi năm thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, góp phần chăm lo tốt hơn cho gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. 
 
Tuy nhiên, hiện nay trong tổng số 40.000 gia đình thuộc đối tượng chính sách, nhiều gia đình nhà ở bị hư hỏng, xuống cấp; đặc biệt có 911 gia đình chính sách cần được giúp đỡ xây dựng và sửa chữa nhà ở…
 
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”… Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động toàn dân tham gia “Đền ơn, đáp nghĩa”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng kêu gọi: Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức hãy có những hành động, việc làm cụ thể để tham gia phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”. Mỗi cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức tham gia đóng góp tối thiểu 1 ngày lương. Các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các hộ gia đình và các nhà hảo tâm… bằng tình cảm và trách nhiệm của mình tự nguyện tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” với tinh thần cao nhất, để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do của Tố quốc. Thời gian vận động: Tập trung vào Tháng cao điểm từ 20/6/2017 đến 27/7/2017.
 
Mọi khoản đóng góp xin chuyển về Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” tỉnh Lâm Đồng; Tài khoản: 3713.0.1077.801.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng; hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Số 36 - Trần Phú, Đà Lạt).
 
Thay mặt Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Ban quản lý Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” các cấp và các gia đình chính sách trong tỉnh xin ghi nhận và cảm ơn những tình cảm quý báu của các tập thể và cá nhân trong và ngoài tỉnh dành cho các gia đình chính sách tỉnh Lâm Đồng. 
 
Trân trọng cảm ơn.
 
                                              CHỦ TỊCH UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG
                                                                                                        Nguyễn Trọng Ánh Đông