Hạn chế thấp nhất thiệt hại từ thiên tai

05:07, 28/07/2017

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Công văn "Hỏa tốc" yêu cầu các Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp tỉnh; các sở, ban, ngành các cấp; các UBND huyện, thành phố; các công ty thủy điện, đơn vị liên quan... tập trung nhiều nội dung quan trọng. Mục đích đặt ra là chủ động phòng ngừa thiên tai và ứng phó, xử lý với những diễn biến xấu từ thiên tai nếu xảy ra...

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Công văn “Hỏa tốc” yêu cầu các Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp tỉnh; các sở, ban, ngành các cấp; các UBND huyện, thành phố; các công ty thủy điện, đơn vị liên quan... tập trung nhiều nội dung quan trọng. Mục đích đặt ra là chủ động phòng ngừa thiên tai và ứng phó, xử lý với những diễn biến xấu từ thiên tai nếu xảy ra...
 
Cũng trong những ngày qua, rừng nội ô thành phố Đà Lạt đã bị tác động khá mạnh do thời tiết diễn biến xấu dẫn đến cây ngã đổ và gãy. Hậu quả đã gây ra những thiệt hại về người và tài sản. Theo chủ rừng quản lý bảo vệ rừng ở Đà Lạt - Trưởng Ban quản lý rừng Lâm Viên Nguyễn Văn Quý cho biết, với 431 ha rừng nội ô đô thị, đơn vị đã triển khai nhiều phương án tuần tra, kiểm tra nhưng cũng không thể kiểm soát hết tình trạng cây có thể ngã đổ và gãy bất kỳ lúc nào do diễn biến thời tiết cũng như địa hình rất phức tạp. Thành phố Đà Lạt có các đặc điểm: dân cư sinh sống và trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học hoạt động dưới tán rừng; rừng trong thành phố; thành phố đang mùa cao điểm du lịch, mật độ người lưu thông trên các tuyến đường rất đông... trong lúc, thời tiết còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo dự báo của ngành Khí tượng thủy văn, năm 2017 số lượng cơn bão trên biển Đông ảnh hưởng đến Việt Nam từ 13-14 cơn, tăng hơn năm 2016. 
 
Hiện nay, theo Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND thành phố Đà Lạt, Ban quản lý rừng Lâm Viên đang triển khai chặt hạ 19 cây Thông ba lá và Ngân hoa chết khô dọc các tuyến đường nội thị thành phố Đà Lạt có khả năng ngã đổ gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Tuy nhiên, trong thực tế, đã có những cây tươi khác ngã đổ gây ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng con người. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Quý đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Đà Lạt quan tâm, giám sát và phát hiện những cây có nguy cơ ngã đổ thì làm văn bản báo ngay đến Ban quản lý để đơn vị này phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh trình UBND thành phố ban hành quyết định chặt hạ. Mặt khác, tất cả mọi người dân đều có ý thức đề cao cảnh giác đến tình hình cây dễ ngã đổ nơi khu vực mình sinh sống cũng như mỗi lúc tham gia lưu thông trên đường. Có như vậy thì mới hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro đáng tiếc từ thiên tai gây ra.      
                             
MINH ĐẠO