Mưa lớn, một đoạn Quốc lộ 20 biến thành "sông"

04:07, 24/07/2017

(LĐ online) - Khảng 10 ngày nay, do ảnh hưởng của các cơn bão số 2 và số 3, trên địa bàn TP Bảo Lộc liên tục xảy ra mưa lớn khiến một đoạn đường trên Quốc lộ 20 (thuộc thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu) biến thành "sông" trong nhiều ngày. 

(LĐ online) - Khảng 10 ngày nay, do ảnh hưởng của các cơn bão số 2 và số 3, trên địa bàn TP Bảo Lộc liên tục xảy ra mưa lớn khiến một đoạn đường trên Quốc lộ 20 (thuộc thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu) biến thành “sông” trong nhiều ngày. 
 
Đoạn đường trên Quốc lộ 20 (thuộc thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) biến thành “sông” hơn 10 ngày qua
Đoạn đường trên Quốc lộ 20 (thuộc thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) biến thành “sông”
hơn 10 ngày qua
Tại thời điểm chúng tôi có mặt vào chiều 24/7, đoạn đường này bị ngập sâu trong nước gần 0,5 mét và kéo dài hơn 50 mét gây khó khăn cho các phương tiện giao thông lưu thông qua lại. Tại đoạn đường bị ngập, chỉ có xe ô tô mới giám chạy qua. Còn đối với người điều khiển xe máy, vì sợ chết máy nên buộc họ phải leo lên lề đường để đi qua khu vực này.
 
Theo người dân sống ở khu vực này, tình trạng đoạn đường biến thành “sông” ở đây đã kéo dài hơn 10 ngày qua. Thậm chí trước đó trời nắng, nhưng khi có một trận mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút là đoạn đường này lại ngập chìm trong nước. Cũng theo người dân, nguyên nhân dẫn đến đường bị ngập là do mưa lớn kéo dài, đoạn đường này lại thấp trũng nên nước từ các hướng đổ về gây ngập. Trong khi đó, hệ thống thoát nước ở đoạn đường này không đảm bảo (cống và mương thoát nước nằm cao hơn mặt đường), nên khi mưa lớn xảy ra nước rút không kịp khiến đường biến thành “sông”.
 
Giao thông ách tắc xe mối đuôi nhau hơn 5 km
Giao thông ách tắc xe mối đuôi nhau hơn 5 km
Từ 16 giờ chiều cùng ngày, do mưa lớn liên tục làm đoạn đường này ngập sâu gần 1 mét khiến một số xe ô tô cố lưu thông qua bị chết máy, giao thông trên Quốc lộ 20 bị ách tắc. Hiện, xe ách tắc xếp hàng nối đuôi nhau kéo dài hơn 5 km cả 2 bên khu vực bị ngập. 
 
KHÁNH PHÚC