Thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách tại Lạc Dương

04:07, 21/07/2017

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), Đoàn công tác Khối thi đua các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện Lạc Dương.

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), Đoàn công tác Khối thi đua các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện Lạc Dương.
 
Tặng quà cho gia đình thương binh Nguyễn Xuân Luyến
Tặng quà cho gia đình thương binh Nguyễn Xuân Luyến
Cụ thể, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho gia đình Nguyễn Xuân Luyến, thương binh hạng 4/4 tỷ lệ thương tật 21%, hiện đang cư ngụ tại tổ dân phố Đăng Lèn, thị trấn Lạc Dương. Được biết thương binh Nguyễn Xuân Luyến có hoàn cảnh khó khăn từ Thanh Hóa theo con cháu vào lập nghiệp tại huyện Lạc Dương và hiện đang ở trong căn nhà thuê, tạm bợ. Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho bà Phạm Thị Toàn là vợ liệt sỹ Đoàn Văn Thuận ở tổ dân phố Hợp Thành thị trấn Lạc Dương. Hiện nay, bà Phạm Thị Toan bị ốm đau bệnh tật thường xuyên và phải chạy thận nên hoàn cảnh cũng gặp khó khăn. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt cho đoàn công tác, đồng chí Hồ Thị Lan – Phó Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng đã thể hiện lòng tri ân đối với gia đình có công với cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên, gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa. 
 
Tặng quà cho bà Phạm Thị Toàn vợ liệt sỹ Đoàn Văn Thuận
Tặng quà cho bà Phạm Thị Toàn vợ liệt sỹ Đoàn Văn Thuận
Dịp này, Đoàn công tác của Khối thi đua các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy đã tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 2 triệu đồng.
 
DUY DANH