Thư viện tỉnh Lâm Đồng tổ chức xe sách lưu động tại huyện Di Linh

12:04, 15/04/2019

(LĐ online) - Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) và nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện tiếp cận, duy trì và phát triển phong trào đọc sách, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Phòng Giáo dục -  Đào tạo huyện Di Linh phối hợp với Thư viện tỉnh Lâm Đồng tổ chức xe sách lưu động cho học sinh đọc sách tại một số trường học trên địa bàn huyện.

(LĐ online) - Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) và nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện tiếp cận, duy trì và phát triển phong trào đọc sách, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Phòng Giáo dục -  Đào tạo huyện Di Linh phối hợp với Thư viện tỉnh Lâm Đồng tổ chức xe sách lưu động cho học sinh đọc sách tại một số trường học trên địa bàn huyện.
 
Theo đó, trong 5 ngày từ ngày 8 – 12/4, Thư viện tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức xe sách lưu động phục vụ cho 10 trường TH và THCS trên địa bàn huyện gồm: Trường TH Trần Quốc Toản, Võ Thị Sáu, Lam Sơn, Nguyễn Trãi, Tân Châu I và các Trường THCS Đinh Lạc, Tân Châu, Nguyễn Du, Lê Lợi, PTDTNT – THCS Di Linh. 
 
Dịp này, Thư viện tỉnh Lâm Đồng tổ chức phục vụ gần 3.000 đầu sách hay, bổ ích, có nội dung phong phú, đa dạng gồm: truyện tranh, truyện thiếu nhi, sách tham khảo, kỹ năng sống…thu hút hàng ngàn học sinh và giáo viên ở các trường học trên địa bàn huyện được tiếp cận, tham gia tìm đọc. 
 
Đây là hoạt động ý nghĩa, bổ ích, chẳng những tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, tạo và nâng cao kỹ năng sống cho các em, mà còn góp phần giúp các em hình thành thói quen đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường, ở cộng đồng và xã hội.   
 

 

Đọc sách tại Trường TH Nguyễn Trãi
Đọc sách tại Trường TH Nguyễn Trãi
 
LAM PHƯƠNG – TRẦN HÙNG