Công an Đà Lạt: Mở đợt cao điểm đảm bảo ANTT dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII

04:10, 28/10/2019

(LĐ online) - Ngày 28/10, Công an TP Đà Lạt cho biết đơn vị bắt đầu triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Festival Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019.

(LĐ online) - Ngày 28/10, Công an TP Đà Lạt cho biết đơn vị bắt đầu triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Festival Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019.
 
Đội CSGT xử phạt một thanh niên chạy xe máy quá tốc độ quy định trên đường Trần Hưng Đạo sáng nay
Đội CSGT xử phạt một thanh niên chạy xe máy quá tốc độ quy định trên đường Trần Hưng Đạo sáng nay
 
Theo Công an TP Đà Lạt, những tháng cuối năm 2019 là thời điểm bắt đầu thu hoạch cà phê niên vụ 2019-2020, lễ Noel 2019, Tết Dương lịch 2020; đặc biệt là Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 20/12 đến ngày 24/12/2019. Dịp này, lượng du khách trong nước, quốc tế và nhân dân ở trong và ngoài tỉnh đến tham quan, du lịch sẽ tăng, là cơ hội cho các đối tượng chống đối gia tăng hoạt động, trà trộn, ẩn náu, lợi dụng gây án;… Chính vì vậy, để đảm bảo tình hình ANTT trong dịp này, từ cuối tháng 10, Công an TP Đà Lạt bắt đầu mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội thời gian trước, trong và sau Festival Hoa gắn với đảm bảo ANTT lễ Noel 2019, Tết Dương lịch 2020 trên địa bàn.
 
Trong sáng nay, Đội CSGT kết hợp với Công an Phường 1 đã bắt đầu triển khai công tác tuần tra kiểm soát giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, buôn bán hàng rong gây mất mỹ quan đô thị tại một số địa điểm. Các đơn vị đã lập biên bản, xử phạt hơn 10 trường hợp đậu đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ.
 
Trước đó nhiều ngày, Công an TP Đà Lạt đã phân công, bố trí lực lượng chủ động nắm bắt tình hình các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cũng như đã phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh… để theo dõi, nắm bắt sự di chuyển của các đối tượng hình sự, có thể sẽ lợi dụng đợt nghỉ lễ kéo lên Đà Lạt thực hiện các hành vi phạm tội, như: móc túi, trộm cắp, cướp giật…
 
Vấn đề điều tiết, phân luồng giao thông, Đội CSGT Công an TP Đà Lạt ngoài huy động 100% quân số đơn vị còn phối hợp với các lực lượng khác, như: Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng, các Phòng nghiệp vụ, lực lượng Công an các phường, đội thanh niên xung kích… nhằm tăng cường chốt trực đảm bảo giao thông thông suốt tại các nút giao thông trọng điểm trong những ngày cao điểm diễn ra lễ, hội.
 
C.PHONG