Sáng kiến kinh nghiệm từ Hành trình đỏ

06:10, 30/10/2019

Đề tài nghiên cứu "Kinh nghiệm tổ chức chương trình Hành trình đỏ ở Lâm Đồng từ năm 2013 - 2018" của ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã được UBND tỉnh công nhận là sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích của tỉnh năm 2019.

Đề tài nghiên cứu “Kinh nghiệm tổ chức chương trình Hành trình đỏ ở Lâm Đồng từ năm 2013 - 2018” của ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã được UBND tỉnh công nhận là sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích của tỉnh năm 2019.
 
Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ Lâm Đồng (giữa) tham gia Hành trình đỏ quốc gia năm 2019. Ảnh: A.Nhiên
Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ Lâm Đồng (giữa) tham gia Hành trình đỏ quốc gia năm 2019. Ảnh: A.Nhiên
 
Theo ông Đỗ Hoàng Tuấn cho biết, những năm gần đây, nhu cầu cung cấp máu cho cấp cứu và điều trị của cả nước nói chung và ở Lâm Đồng nói riêng ngày càng tăng cao. Trung bình mỗi năm tỉnh vận động và tiếp nhận khoảng 12.000 đơn vị máu và hiện nay không còn sử dụng nguồn máu từ người bán máu chuyên nghiệp, có 99% nguồn máu từ hiến máu tình nguyện (HMTN) và người nhà hiến. Đặc biệt, trong các đợt cao điểm như dịp tết, hè thì nhu cầu sử dụng máu của ngành y tế rất lớn nên càng cần thiết phải tổ chức những sự kiện hiến máu có quy mô để đáp ứng nhu cầu máu trong tỉnh, cũng như hỗ trợ tuyến Trung ương. Ở Lâm Đồng, trong 7 năm qua tổ chức khá thành công chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”. Vì vậy, để có kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện chương trình Hành trình đỏ cho những năm tiếp theo là một việc làm hết sức cần thiết cho sự ra đời của đề tài nghiên cứu này.
 
Hành trình đỏ là chiến dịch nhân đạo cấp quốc gia do Ban chỉ đạo quốc gia vận động HMTN chỉ đạo với nhiệm vụ trọng tâm là vận động toàn dân tham gia HMTN và phòng chống căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Tại Lâm Đồng, những bệnh liên quan về máu cần truyền máu ngày càng cao, tính trung bình mỗi tháng tại hai bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh sử dụng trên 1.000 đơn vị máu. 
 
Đối với phong trào HMTN, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện 13 năm. Giai đoạn đầu còn gặp nhiều khó khăn, từ 2006 - 2008 số đơn vị máu mỗi năm chỉ tiếp nhận được từ 1.360 - 2.700 đơn vị máu, không năm nào đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nên nguồn máu điều trị chủ yếu từ nguồn máu người nhà bệnh nhân và người bán chuyên nghiệp.
 
Kết quả thực hiện Hành trình đỏ tại Lâm Đồng: Năm 2013 - năm đầu tiên Lâm Đồng là 1/15 tỉnh, thành phố cả nước được Ban chỉ đạo quốc gia vận động HMTN triển khai chương trình Hành trình đỏ. Mặc dù, là mô hình mới với quy mô lớn nhưng tỉnh đã tuyên truyền, vận động được 584/400 đơn vị máu, đạt 146% chỉ tiêu kế hoạch và kết quả này cũng là lần đầu tiên Lâm Đồng phá kỷ lục tiếp nhận máu trong một đợt được 584 đơn vị máu.
 
Năm 2014, Lâm Đồng là 1/24 tỉnh, thành phố cả nước triển khai Hành trình đỏ, đã vận động trong ngày hội chính Giọt hồng thành phố Hoa được 539 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu 135% kế hoạch. Sáng tạo của Lâm Đồng là mở rộng địa bàn, mở rộng đối tượng, tạo sức lan tỏa của Hành trình đỏ xuống các địa bàn trong tỉnh, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã nhân rộng thêm huyện Lâm Hà, tập trung Hành trình đỏ mini tại cụm liên xã Tân Hà với việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia HMTN 255 đơn vị máu.
 
Năm 2015, Lâm Đồng là 1/21 tỉnh, thành phố cả nước tổ chức Hành trình đỏ, kết quả tại Ngày hội Giọt hồng thành phố Hoa đã vận động được 650/500 đơn vị máu, đạt 130% chỉ tiêu kế hoạch. Kể từ năm này, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh mở rộng thêm Hành trình đỏ mini tại Lâm Hà và Đơn Dương, với kết quả Lâm Hà vận động được 468 đơn vị máu (đạt 188%), Đơn Dương vận động được 217 đơn vị máu (đạt 108,5%).
 
Năm 2016, Lâm Đồng là 1/27 tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức Hành trình đỏ, kết quả phá kỷ lục lần thứ hai về thành tích đạt được số lượng vận động người tham gia HMTN lên 906/500 đơn vị máu, đặc biệt, số đơn vị máu hiến có 366 đơn vị 350 ml trở lên (chiếm 40,3%). Tiếp tục duy trì Hành trình đỏ mini tại Lâm Hà và Đơn Dương đã tiếp nhận được 764 đơn vị máu.
 
Với 4.542 đơn vị máu được tiếp nhận từ Hành trình đỏ ở Lâm Đồng đã góp phần đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm đề ra về hiến máu tình nguyện. Nhờ đó, lượng máu tiếp nhận từ HMTN không chỉ góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị trong tỉnh mà còn góp phần điều tiết máu trên phạm vi toàn quốc, cụ thể cung cấp cho Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Năm 2017, Lâm Đồng là 1/28 tỉnh, thành phố triển khai Hành trình đỏ, kết quả Ngày hội chính Giọt hồng thành phố Hoa vận động 924/600 đơn vị máu, đạt 154% chỉ tiêu kế hoạch và Hành trình đỏ mini tại Đơn Dương vận động được 246 đơn vị máu (đạt 123% chỉ tiêu kế hoạch), Hành trình đỏ mini Lâm Hà vận động được 595 đơn vị máu (đạt 212,5% chỉ tiêu kế hoạch).

Năm 2018, Lâm Đồng là 1/26 tỉnh, thành phố cả nước tổ chức Hành trình đỏ, kết quả Ngày hội Giọt hồng thành phố Hoa đã vận động 939/600 đơn vị máu (đạt 156% chỉ tiêu kế hoạch) và tiếp tục duy trì Hành trình đỏ mini tại Lâm Hà (vận động được 597 đơn vị máu) và Đơn Dương (được 233 đơn vị máu).
 
Ông Đỗ Hoàng Tuấn cho biết, kết quả qua 6 năm tổ chức Hành trình đỏ tại Lâm Đồng (từ 2013 - 2018) phải khẳng định đây là một mô hình tình nguyện độc đáo, xuất sắc và có hiệu quả nhất trong phong trào HMTN. 
 
Hiệu quả mô hình ngày càng lan tỏa sâu rộng trong thực tế, năm 2019, Lâm Đồng là 1/39 tỉnh, thành phố cả nước tiếp tục tổ chức Hành trình đỏ, với chủ đề “Giọt hồng thành phố Hoa” từ Ngày hội HMTN quy mô lớn này đã huy động hàng ngàn người tham gia hiến 873 đơn vị máu (mỗi đơn vị máu 350 ml máu) cung cấp cho Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh và tại các địa phương trong tỉnh đã tổ chức Hành trình đỏ mini như: Lâm Hà, Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lộc, Cát Tiên đã vận động hơn 1.500 đơn vị máu. Cá nhân ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ Lâm Đồng vinh dự được Hành trình đỏ Trung ương bầu chọn Danh hiệu “Thủ lĩnh trong tôi” 2 năm liền.
 
AN NHIÊN