Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch: Bệnh nhân hài lòng ở mức cao

05:05, 27/05/2020

Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng hiện có 3 chi bộ trực thuộc với tổng số 52 đảng viên...

Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng hiện có 3 chi bộ trực thuộc với tổng số 52 đảng viên. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ủy Bệnh viện xác định là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thông qua nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ phù hợp.
 
Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng có tỉ lệ hài lòng của bệnh nhân đạt mức cao trong số các bệnh viện của tỉnh (Trong ảnh: các bác sĩ tiến hành thủ thuật cấy chỉ trên bệnh nhân)
Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng có tỉ lệ hài lòng của bệnh nhân đạt mức cao trong số các bệnh viện của tỉnh (Trong ảnh: các bác sĩ tiến hành thủ thuật cấy chỉ trên bệnh nhân)
 
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình tổ chức bộ máy của Bệnh viện có 147 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động và 4 phòng chức năng, 11 khoa chuyên môn, Ban Giám đốc Bệnh viện thống nhất phối hợp với Đảng ủy cụ thể hóa quy định phù hợp với thực tế, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông qua ban hành một số kế hoạch theo từng năm và cả giai đoạn để bổ sung vào chương trình, kế hoạch làm việc của mỗi tập thể, cá nhân, để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đạt được kết quả thiết thực, tránh hình thức.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Bệnh viện đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trực tiếp theo dõi chỉ đạo, kịp thời triển khai thực hiện tới các chi bộ trực thuộc, đến các đảng viên và cán bộ viên chức toàn Bệnh viện. Đảng ủy, Ban Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Ủy ban Kiểm tra bám sát chương trình hành động, kế hoạch triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiến hành đầy đủ các nội dung bảo đảm chất lượng, thiết thực và cụ thể đi vào chiều sâu. 
 
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên trong toàn bệnh viện, đồng thời triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo gắn với các phong trào của ngành như: nhân rộng điển hình tiên tiến về thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao Y đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 
 
Cấp ủy và lãnh đạo Bệnh viện đã nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu, về sự cần thiết triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc. Cán bộ viên chức, đảng viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức chung, chức trách và nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa nội dung phấn đấu rèn luyện, mức phấn đấu phải đạt, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của bệnh viện. Đây là một trong những tiêu chí để xét thi đua khen thưởng, đánh giá chất lượng cán bộ, viên chức và đảng viên.
 
Kết quả hoạt động của bệnh viện hàng năm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo tốt công tác khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Năm 2016 qua chấm điểm về quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí của Bộ Y tế, Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng đạt 2,73 điểm/5 điểm; năm 2017 đạt 3,07 điểm/5 điểm, đạt loại khá; năm 2018 đạt 3,08 điểm/5 điểm; năm 2019 đạt 3,17 điểm, đạt loại khá. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện; ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán viện phí, tiếp đón bệnh nhân...
 
Thường xuyên tuyên truyền, vận động đảng viên, cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên từ ngân sách, công khai, minh bạch trong tài chính, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động. Cán bộ, viên chức, đảng viên của bệnh viện đã chuyên tâm hăng say làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do Bệnh viện, đoàn thể phát động. Các vụ việc vi phạm về tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân giảm rõ rệt, chỉ phải nhắc nhở một vài trường hợp; cán bộ, đảng viên đã có ý thức hơn về vấn đề tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng. Đời sống về vật chất và tinh thần của CBCCVC được nâng cao lên; chất lượng chuyên môn phục vụ, chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhân dân được nâng cao, giữ vững truyền thống tận tình phục vụ người bệnh như lời dặn của bác sỹ Phạm Ngọc Thạch - Cố Bộ trưởng Bộ Y tế “Đến đón tiếp niềm nở, về dặn dò ân cần, ở tận tình chăm sóc”.
 
BSCKII Phạm Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng, cho biết: Bệnh viện tiếp tục duy trì, nhân rộng điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xuất phát từ yêu cầu chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “làm theo”, bổ sung các tiêu chí, chuẩn mực như: sự cần, kiệm, liêm, chính của cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng cán bộ, viên chức; tinh thần trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ; sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân; không gây phiền hà, sách nhiễu bệnh nhân và Nhân dân, luôn gần gũi, gắn bó với quần chúng; giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của từng gia đình, của bản thân từng cán bộ, viên chức trong sáng, giản dị... 
 
Một số phong trào, cuộc vận động như: “Mái ấm tình thương”, “Lương y như từ mẫu”, “Xây dựng người cán bộ, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào thi đua “Xây dựng bệnh viện xuất sắc”... tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt những kết quả khả quan. 
 
Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên của bệnh viện là nhân tố quyết định thắng lợi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại bệnh viện, kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiên tiến điển hình và kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các vi phạm trong khi thực hiện.
 
Trong thời gian tới, Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng tiếp tục chú trọng công tác nêu gương của người đứng đầu, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của bệnh viện phải gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 30/10/ 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tỉnh Lâm Đồng”. Phát động phong trào thi đua: “Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tự giác đi đầu, gương mẫu thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và toàn thể cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện các nội dung: Thực hành dân chủ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng khối đoàn kết trong tập thể cơ quan, đơn vị; xây dựng tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân và bệnh nhân tốt. 
 
AN NHIÊN