Đại tá say mê nghiên cứu khoa học

06:08, 28/08/2020

Trên cương vị là Đảng ủy viên Học viện Lục quân, Phó Chủ nhiệm Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt trong vai trò là Bí thư Chi bộ, Đại tá Nguyễn Sĩ Họa luôn phát huy vai trò trách nhiệm của người chủ trì đơn vị...

Trên cương vị là Đảng ủy viên Học viện Lục quân, Phó Chủ nhiệm Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt trong vai trò là Bí thư Chi bộ, Đại tá Nguyễn Sĩ Họa luôn phát huy vai trò trách nhiệm của người chủ trì đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, gương mẫu và nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Đại tá đã cùng với cấp ủy, chỉ huy Khoa luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, phấn đấu xây dựng Khoa vững mạnh toàn diện, Khoa 4 năm liền từ 2014 - 2019 đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và dẫn đầu phong trào thi đua, vinh dự 2 năm liền 2017 - 2019 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.
 
Đại tá, PGS, TS Nguyễn Sĩ Họa luôn trau dồi nghiệp vụ giảng dạy, say mê nghiên cứu khoa học, trở thành tấm gương tiêu biểu của đơn vị Hệ Đào tạo sau Đại học - Học viện Lục quân
Đại tá, PGS, TS Nguyễn Sĩ Họa luôn trau dồi nghiệp vụ giảng dạy, say mê nghiên cứu khoa học, trở thành tấm gương tiêu biểu của đơn vị Hệ Đào tạo sau Đại học - Học viện Lục quân
 
Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS, TS) Nguyễn Sĩ Họa đã trưởng thành từ cương vị giảng viên, chủ nhiệm bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại tá luôn tự trau dồi trình độ, say mê nghiên cứu khoa học và có đổi mới, sáng tạo trong phương pháp sư phạm. Đặc biệt, thầy được coi là trung tâm của tinh thần đoàn kết trong anh em để cùng nhau xây dựng Khoa vững mạnh toàn diện.
 
Tiếp xúc, trò chuyện với Đại tá, PGS, TS Nguyễn Sĩ Họa, tôi cảm nhận sự gần gũi, giản dị trong  phong cách chuẩn mực của một người thầy chuyên làm nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nhiều thế hệ cán bộ sĩ quan cấp cao của quân đội. 
 
Đại tá, PGS, TS Nguyễn Sĩ Họa trực tiếp tham gia giảng dạy hàng năm từ 500 - 600 tiết trở lên, được cán bộ giảng viên trong Khoa cũng như lãnh đạo Học viện Lục quân đánh giá cao. Ông đã biên soạn và tham gia giảng dạy các chuyên đề của 6 môn học thuộc chương trình Cao cấp lý luận chính trị, 100% chuyên đề môn Tư tưởng Quân sự Hồ Chí Minh, 2 chuyên đề môn Phương pháp luận trong lĩnh vực quân sự  cho đối tượng Cao học. Chủ nhiệm 2 đề tài cấp Tổng cục Chính trị đạt loại xuất sắc, 3 đề tài cấp Học viện đạt loại tốt. Đại tá còn tham gia viết báo trên nhiều tạp chí có uy tín được tính chỉ số điểm. Tham gia viết 08 chuyên đề khoa học cấp khoa và Học viện, tích cực tham gia viết nhiều tham luận sáng kiến tham dự các hội thảo khoa học của Học viện và đơn vị bạn tổ chức. Thầy cũng trực tiếp hướng dẫn 4 học viên Cao học tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ và 1 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.  
 
Được biết, năm 2018 Đại tá có đề tài cấp Tổng Cục chính trị về  “Bồi dưỡng phong cách lãnh đạo cho cán bộ chỉ huy trung sư đoàn theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” đều đạt xuất sắc. Năm 2019 có đề tài “Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên khoa học xã hội nhân văn trong đấu tranh tư tưởng lý luận hiện nay ” cũng đạt xuất sắc và đã được in thành sách phát hành ra công chúng. Có nhiều đóng góp cho đề tài khoa học về chống diễn biến hòa bình. 
 
Hàng năm, Đại tá có nhiều bài báo trên tạp chí có uy tín như Tạp chí Quốc phòng toàn dân, báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Chiến dịch chiến thuật, Báo Lâm Đồng,... Với những nỗ lực trên mọi mặt công tác, thầy Nguyễn Sĩ Họa đã vinh dự nhiều  năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận nhiều bằng khen của Tổng cục Chính trị, giấy khen của Học viện Lục quân.
 
Được biết, Hệ Đào tạo sau Đại học - nơi thầy Họa công tác, gắn bó là đơn vị có nhiệm vụ quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên trong quá trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ quân sự, đối tượng giảng viên và đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị tại Học viện. Hệ có tổng quân số hiện nay là 709 đồng chí. Nhiệm vụ hết sức nặng nề đó đòi hỏi mỗi cán bộ giảng viên phải không ngừng sáng tạo, nỗ lực hết mình. Trong đó, PGS,  TS Nguyễn Sĩ Họa đã nỗ lực cùng tập thể anh em trong đơn vị, cùng chỉ huy Hệ và Đảng ủy tổ chức cho hệ mình hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Hệ vững mạnh toàn diện. PGS,  TS Nguyễn Sĩ Họa đã trở thành tấm gương tiêu biểu của đơn vị và của Học viện được mọi người yêu mến, kính trọng. Đại tá, PGS - TS Nguyễn Sĩ Họa chia sẻ: Trong thời điểm hiện nay, với những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong lĩnh vực giáo dục quốc phòng , trong thế giới phẳng, thông tin đa chiều, đa dạng, người cán bộ chỉ huy phải biết sàng lọc thông tin, vận dụng trong từng bài giảng, trong lãnh đạo chỉ huy. Muốn xây dựng quân đội vững mạnh chính trị thì đội ngũ cán bộ, giảng viên phải tuyệt đối trung thành với đường lối của Đảng.  Tập trung giáo dục chất lượng cho học viên về vai trò quan trọng của Đảng, Nhà nước ta, quân đội ta. Coi đó là nhân tố chính trị quan trọng để có đủ điều kiện, năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước. Mỗi người thầy chúng tôi phải vừa làm gương, vừa chỉ đạo, hướng dẫn học viên tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
 
NGUYỆT THU