Cùng người khuyết tật vượt qua dịch COVID-19

09:09, 29/09/2020

Từ khi dịch COVID-19 xảy ra, người khuyết tật chịu rất nhiều thiệt thòi. Thấu hiểu những khó khăn của người khuyết tật, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm... đã có những sẻ chia, hỗ trợ người yếu thế vơi đi phần nào vất vả trong cuộc sống do dịch COVID-19.

Từ khi dịch COVID-19 xảy ra, người khuyết tật chịu rất nhiều thiệt thòi. Thấu hiểu những khó khăn của người khuyết tật, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm... đã có những sẻ chia, hỗ trợ người yếu thế vơi đi phần nào vất vả trong cuộc sống do dịch COVID-19.
 
Phiên chợ 0 đồng được tổ chức tại TP Bảo Lộc, nhằm tiếp thêm sức mạnh cho những người yếu thế vượt qua khó khăn vì COVID-19
Phiên chợ 0 đồng được tổ chức tại TP Bảo Lộc, nhằm tiếp thêm sức mạnh cho những người yếu thế vượt qua khó khăn vì COVID-19
 
Tự nỗ lực trước nghịch cảnh
 
Bà Bùi Xuân Thy Phụng - Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc, cho hay: Hiện, số hội viên của Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc là 140 người. Đa phần các hội viên làm nghề bán vé số, may mặc, sửa chữa đồng hồ, in ấn, làm vườn, buôn bán nhỏ và có những người sống dựa vào gia đình vì mức độ khuyết tật quá nặng.
 
Theo bà Bùi Xuân Thy Phụng, mọi người ít nhiều đều biết, ngay cả lúc chưa có dịch COVID-19 thì người khuyết tật đã gặp rất nhiều khó khăn. Bởi người khuyết tật là đối tượng yếu thế, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, công việc thiếu ổn định... Đại dịch COVID-19 xảy ra, nhất là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội lần thứ nhất, những người dễ bị tổn thương này lại phải gánh thêm những khó khăn khác như: Mất công ăn việc làm, khó khăn về khám chữa bệnh, hàng hóa làm ra không có người mua, mất nguồn thu từ các dịch vụ nhỏ... “Tuy chịu rất nhiều ảnh hưởng vì dịch bệnh COVID-19 nhưng không ít các anh chị em trong Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc đã tự vươn lên, vượt qua khó khăn để rồi giúp đỡ lại những người khó khăn hơn mình” - Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc Bùi Xuân Thy Phụng chia sẻ.
 
Theo bà Phụng, các hội viên Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc xác định, dịch bệnh COVID-19 là khó khăn chung của tất cả mọi người, chứ không riêng gì của người khuyết tật. Vì vậy, mọi người đều cố gắng tìm kiếm những công việc phù hợp, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, sự giúp sức của cộng đồng, tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng.   
 
Những sẻ chia ấm lòng
 
Ông Nguyễn Thành Tứ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc, cho biết: Nhằm hỗ trợ hội viên người khuyết tật bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, Hội đã phối hợp với các nhà hảo tâm tặng 30 phần quà bao gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu giúp những hội viên khuyết tật nặng, đặc biệt nặng.
 
Cũng mang đến sự sẻ chia ấm tình người với những người khuyết tật trong thời gian dịch COVID-19, Chi hội Từ thiện Tâm Đức đã tặng 20 phần quà, tiếp thêm động lực cho các hội viên Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc vượt qua khó khăn. Ngoài ra, Hội Bảo trợ bênh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi TP Bảo Lộc cũng đã trao 20 phần quà đến tận tay người khuyết tật trên địa bàn TP Bảo Lộc. Đặc biệt, một người hảo tâm giấu tên đã gửi đến Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc 40 phần quà, nhờ hội chuyển đến các hội viên, giúp các hội viên vững vàng hơn trong cuộc sống. “Dịp này, Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc có khoảng 100 người nhận được tiền hỗ trợ của Chính phủ” - Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc Bùi Xuân Thy Phụng nói thêm.
 
Cuộc chiến chống dịch COVID-19 chưa kết thúc, nhưng với sự nỗ lực tự thân của những người khuyết tật, cộng thêm sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm thực sự là nguồn động lực để những người yếu thế tiếp tục vươn lên, cùng người dân cả nước chung tay chống dịch COVID-19.
 
TRIỀU KA