Bảo Lộc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

01:10, 12/10/2020

(LĐ online) - Sáng 12/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Bảo Lộc đã tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020). 

(LĐ online) - Sáng 12/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Bảo Lộc đã tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020). 
 
Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; đồng chí Hồ Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã về dự và chúc mừng.
 
Lãnh đạo TP Bảo Lộc tặng hoa chúc mừng Hội LHPN thành phố
Lãnh đạo TP Bảo Lộc tặng hoa chúc mừng Hội LHPN thành phố
 
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm của Hội LHPN Việt Nam nói chung, truyền thống vẻ vang Hội LHPN TP Bảo Lộc nói riêng.  Theo đó, tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV (năm 1976) đã thống nhất lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành tổ chức chính trị - xã hội rộng khắp. Qua đó, các cấp hội đã vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đóng góp tài năng, trí tuệ, xương máu cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”. 
 
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu tặng hoa chúc mừng các đại biểu nguyên là cán bộ, lãnh đạo thành phố và Hội LHPN TP Bảo Lộc qua các thời kỳ
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu tặng hoa chúc mừng các đại biểu nguyên là cán bộ, lãnh đạo thành phố và Hội LHPN TP Bảo Lộc qua các thời kỳ
 
Xuyên suốt 90 năm qua, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy tốt vai trò và truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Từ đó, tham gia thực hiện thắng lợi các phòng trào và cuộc vận động của đất nước như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
 
 UBND TP Bảo Lộc khen thưởng các tập thể xuất sắc
UBND TP Bảo Lộc khen thưởng các tập thể xuất sắc
 
Đối với phụ nữ TP Bảo Lộc, trong những năm qua, công tác vận động hội viên phụ nữ thực hiện các chủ trường, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước không ngừng được tăng cường, đẩy mạnh và mang lại nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đúng đối tượng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em hội viên trên toàn thành phố. 
 
Hội LHPN TP Bảo Lộc khen thưởng các cán bộ, hội viên tiêu biểu
Hội LHPN TP Bảo Lộc khen thưởng các cán bộ, hội viên tiêu biểu
 
Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã xây dựng được 17 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng; trao 10 con bò giống, 13 phương tiện sinh kế trị giá hàng trăm triệu đồng cho hội viện khó khăn. Mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” do Hội LHPN TP Bảo Lộc phát động đã quyên góp được hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 1.050 hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn; trao trên 36,8 tấn gạo cho hơn 2.400 hội viên khó khăn thông qua Mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” và trao tặng 820 suất học bổng Lê Thị Pha, trị giá 250 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học.
 
Các cá nhân xuất sắc nhận giấy khen của UBND TP Bảo Lộc trao tặng
Các cá nhân xuất sắc nhận giấy khen của UBND TP Bảo Lộc trao tặng
 
Bên cạnh đó, các cơ sở hội xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn còn tích cực đăng ký tham gia thực hiện xây dựng các mô hình ý nghĩa gắn với đời sống xã hội như: Thu gom rác và phân loại rác tại nhà, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, tổ phụ nữ tiếp kiệm, đi chợ bằng làn, “Ngôi nhà sạch - đẹp” và mô hình “5 không, 3 sạch”.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã gửi lời chúc mừng tới quý mẹ và các chị em phụ nữ trên toàn địa bàn TP Bảo Lộc; đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và đóng góp của Hội LHPN thành phố đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Bà Hồ Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng trao sinh kế cho phụ nữ khó khăn TP Bảo Lộc
Bà Hồ Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng trao sinh kế cho phụ nữ khó khăn TP Bảo Lộc
 
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu đề nghị, trong thời gian tới, Hội LHPN thành phố nói chung và các cấp hội trên địa bàn tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các phong trào, cuộc vận động góp phần xây dựng Bảo Lộc xứng tầm đô thị chức năng khu vực phía Nam của tỉnh Lâm Đồng; cùng chung tay thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam”; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận, đoàn thể tập trung thực hiện tốt Luật bình đẳng giới; tăng cường chăm lo, bảo vệ các quyền lợi, lợi ích của phụ nữ và trẻ em để xây dựng người phụ nữ Bảo Lộc nói riêng và Việt Nam nói chung có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo và có lối sống văn hóa, nhân hậu; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội các cấp vững mạnh nhằm phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Đặc biệt, Hội LHPN thành phố cần tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Tại lễ kỷ niệm, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã trao sinh kế (trị giá 5 triệu đồng/người) cho 10 chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Bảo Lộc; Hội LHPN thành phố phối hợp cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao tặng 3 mái ấm tình thương (trị giá 30 triệu đồng/mái ấm) cho các hội viên phụ nữ nghèo và trao tặng 3 con bò giống (trị giá 14 triệu đồng/con) cho hội viên khó khăn; đồng thời, trao tặng 44 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) và 12 xe đạp (trị giá khoảng 1,8 triệu đồng/xe) cho các em học sinh nghèo vượt khó.
 
Tặng học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học
Tặng học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học
 
Dịp này, Hội LHPN TP Bảo Lộc vinh dự có 19 cán bộ, hội viên được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phụ nữ Việt Nam”; UBND TP Bảo Lộc đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân và Hội LHPN TP Bảo Lộc đã khen thưởng 16 cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác hội giai đoạn 2016 – 2020.
 
KHÁNH PHÚC