Lễ phát động truyền thông Phụ nữ sống xanh

01:11, 14/11/2020

(LĐ online) - Sáng 14/11, tại chợ Fi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ phát động truyền thông "Phụ nữ sống xanh". 

(LĐ online) - Sáng 14/11, tại chợ Fi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ phát động truyền thông “Phụ nữ sống xanh”. 
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và đồng chí Cil Bri – Phó Chủ tịch Họi LHPN tỉnh trao tặng làn và túi vải đi chợ cho tiểu thương chợ Fi Nôm
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và đồng chí Cil Bri – Phó Chủ tịch Họi LHPN tỉnh trao tặng làn và túi vải đi chợ cho tiểu thương chợ Fi Nôm
Các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Phạm Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Cil Bri – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã tới dự. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo huyện Đức Trọng; Hội LHPN 12 huyện, thành phố và 300 cán bộ, hội viên, phụ nữ các xã, thị trấn và tiểu thương chợ Fi Nôm.
 
Phát biểu tại lễ phát động truyền thông “Phụ nữ sống xanh”, bà Cil Bri – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thông tin: Theo Chương trình môi trường Liên hiệp quốc, kể từ thập niên 50 của thế kỷ trước, hơn 8,3 tấn sản phẩm nhựa đã được sản xuất, sử dụng; trong đó, khoảng 60% lượng sản phẩm đó được chôn lấp hoặc thải thẳng ra môi trường. Hiện nay, mỗi năm các quốc gia trên thế giới sử dụng 500 tỷ túi nhựa; trong đó, 40% nhựa được sản xuất ra không được sử dụng đến. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm thải ra môi trường khoảng 1,8 triệu tấn nhựa; trong đó, có khoảng 730 ngàn tấn rác thải nhựa đổ ra biển. 
 
Với đặc tính bền, khó phân hủy trong điều kiện tự nhiên, quá trình phân hủy của các sản phẩm làm từ nhựa và ni-lon có thể kéo dài từ 500 năm đến hàng ngàn năm. Sự tồn tại của rác thải nhựa, ni-lon đã và đang gây ô nhiễm môi trường, để lại những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người và các loài động, thực vật trên trái đất như làm xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước, gây tắc nghẽn sông ngòi, ảnh hưởng đến các loài sinh vật...
 
Từ những vấn đề đặt ra, để phong trào phòng, chống rác, thải nhựa ngày càng có chiều sâu, có tác động mạnh mẽ đến đời sống của cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng, đời sống của Nhân dân nói chung, tại buổi lễ phát động truyền thông “Phụ nữ sống xanh”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, lực lượng tiểu thương, các bộ hội viên phụ nữ và Nhân dân nâng cao nhận thức, chung tay chống rác thải nhựa bằng những hành động thiết thực và cụ thể.
 
Cũng tại lễ phát động, tiểu thương và đại diện Ban Quản lý chợ Fi Nôm đã phát biểu hưởng ứng chương trình; các đại biểu đã cùng được thưởng thức bộ thiết kế thời trang của Hội PHPN Phường 11, TP Đà Lạt mang tên “Môi trường xanh – hạnh phúc của chúng ta” được làm từ những túi nilon, bao bố, giấy báo cũ, vỏ lon bia... 
 
Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng các tiểu thương chợ Fi nôm mỗi người 1 cái làn và túi vải đi chợ.
 
Cùng thưởng thức bộ thiết kế thời trang của Hội PHPN Phường 11, TP Đà Lạt mang tên “Môi trường xanh – hạnh phúc của chúng ta”
Cùng thưởng thức bộ thiết kế thời trang của Hội PHPN Phường 11, TP Đà Lạt mang tên “Môi trường xanh – hạnh phúc của chúng ta”

 

Đồng chí Phạm Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, trao tặng làn và túi vải cho người dân đi chợ Fi Nôm
Đồng chí Phạm Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, trao tặng làn và túi vải cho người dân đi chợ Fi Nôm
T.VŨ