Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng tăng cường ứng phó với dịch bệnh Covid- 19

11:02, 26/02/2021

(LĐ online) - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, đặc biệt, huyện Đức Trọng có Cảng hàng không Liên Khương, nguy cơ bệnh xâm nhập là rất cao, vì vậy, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng tiếp tục chủ động ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

(LĐ online) - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, đặc biệt, huyện Đức Trọng có Cảng hàng không Liên Khương, nguy cơ bệnh xâm nhập là rất cao, vì vậy, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng tiếp tục chủ động ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.
 
Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đo thân nhiệt trước khi vào Trung tâm Y tế
Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đo thân nhiệt trước khi vào Trung tâm Y tế
 
Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với ngành chức năng tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ xâm nhập ca bệnh vào địa phương, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ đầu tiên để cách ly, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Chủ động quản lý chặt chẽ và tiến hành cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, nơi cư trú đối với những người được áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế. 
 
Tại trung tâm Y tế huyện, đã thành lập 1 tổ khám, phân luồng tại cổng số 2 dành cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tổ chức khai báo y tế cho tất cả người dân khi đến khám, chữa bệnh bằng hình thức khai báo y tế theo mã QR. Đồng thời, thành lập 1 phòng khám sàng lọc Covid-19; 1 khu điều trị cách ly tại Khoa Nội – Truyền nhiễm. 
 
Tại cộng đồng đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch theo tình hình mới với 5 cấp độ. Các xã, thị trấn đã thành lập 139 tổ Covid-19 cộng đồng, các thành viên của tổ có nhiệm vụ truy vét các trường hợp nghi nhiễm theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”.
 
Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện phòng hộ cho cán bộ y tế, giường bệnh để sẵn sàng tiếp nhận, tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại cơ sở khám chữa bệnh.
 
N.MINH