Phong trào thi đua ''Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc''

06:03, 08/03/2021

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền và phát động phong trào thi đua yêu nước đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ...

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền và phát động phong trào thi đua yêu nước đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ. Cụ thể hóa những tiêu chí của phong trào thi đua vào các nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng chuẩn mực của người phụ nữ và xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua việc rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Lâm Đồng “Tự trọng rèn đức, tự tin luyện tài, trung hậu đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện 8 tiêu chí xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới.
 
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao Kỷ niệm chương vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao Kỷ niệm chương vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam
 
Hàng ngàn gương điển hình tiêu biểu
 
Năm 2020, từ kết quả triển khai phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực như giúp nhau giảm nghèo, phụ nữ làm kinh tế giỏi, sản xuất chăn nuôi giỏi, nuôi dạy con tốt, công tác từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới... đã giới thiệu 2.946 gương điển hình (trong đó 677 tập thể, 1.819 cá nhân), tiêu biểu, xuất sắc, mô hình hiệu quả, cách làm hay trong thực hiện phong trào về tỉnh, chú trọng các gương điển hình phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Biểu dương 180 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2015-2020, khen thưởng 56 tập thể, 90 cá nhân. 
 
Tại 12/12 huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020, đề ra giải pháp, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo, đã biểu dương 500 tập thể, cá nhân tiêu biểu. Giới thiệu 5 chi hội trưởng tiêu biểu tham gia giao lưu chi hội trưởng tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên, 6 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam biểu dương tại Đại hội thi đua yêu nước Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV. Hội LHPN xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh được Ban Dân vận Trung ương biểu dương điển hình tập thể dân vận khéo và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
 
Trong năm 2020, Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội LHPN tỉnh tham gia Chương trình 502 hỗ trợ xây dựng 1 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã Gia Bắc - huyện Di Linh từ nguồn kinh phí vận động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong hội viên, phụ nữ nội dung các Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam và gia đình Việt Nam, bài trừ các hủ tục và hỗ trợ xây dựng ô rau dinh dưỡng cho phụ nữ. Các huyện, thành tiếp tục triển khai xây dựng nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”…
 
 Ngoài ra, nhằm giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Hội LHPN tỉnh đã trích 1 ngày lương của cán bộ, công chức góp quỹ phòng chống dịch; trích “Quỹ nghĩa tình cán bộ Hội” tặng 36 phần quà (500.000 đồng/suất) cho hội viên phụ nữ. Vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức trao tặng 200 suất quà cho phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Lạt, 100 suất quà cho các gia đình hội viên tại thôn Đại Dương, xã Hiệp An - huyện Đức Trọng và 148 phần quà cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương; phối hợp với các ngành tổ chức “Siêu thị 0 đồng” với tổng trị giá 224 triệu đồng.
 
 Hội phụ nữ các cấp phối hợp với các ban, ngành tại địa phương phát 115.832 tờ rơi, 85.094 khẩu trang, 560 mặt nạ chống giọt bắn, 2.628 chai nước rửa tay, xà phòng, 8.401 suất quà (gạo, nhu yếu phẩm, mỳ…) với tổng trị giá hơn 3,9 tỷ đồng. Tiêu biểu, Hội LHPN thành phố Đà Lạt tổ chức mô hình “Quỹ tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ khó khăn phòng, chống dịch COVID-19” huy động được  hơn 642 triệu đồng với 4.469 thành viên tham gia, hỗ trợ cho 84 chị được vay từ 5 - 20 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh buôn bán nhỏ. Để kịp thời động viên, biểu dương các tập thể và cá nhân tích cực tham gia phòng, chống dịch, Hội LHPN tỉnh khen thưởng đột xuất cho 16 tập thể, 20 cá nhân.
 
Tiếp tục “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”
 
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các cấp chủ động báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương đăng ký nội dung, phần việc trong xây dựng nông thôn mới như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình, xây dựng tuyến đường không rác, tuyến đường hoa, phụ nữ bảo vệ môi trường, giúp đỡ hộ nghèo phụ nữ làm chủ, xây dựng mái ấm tình thương, vận động phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng chi hội kiểu mẫu, tổ thu gom rác thải, thắp sáng đường quê, tổ phụ nữ tự quản xanh, sạch, chi hội kiểu mẫu 5 không, 3 sạch. Đại lý bán bảo hiểm y tế mô hình “Phụ nữ giúp nhau mua BHYT”, mô hình hạn chế rác thải nhựa và xử lý rác hữu cơ tại gia đình, làm cột cờ liên xã… 100% cơ sở Hội có kế hoạch phân công giúp trên 1.000 hộ gia đình chưa đạt 8 tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch để hoàn thiện đạt các tiêu chí, có 719 hộ đạt 8 tiêu chí (trong đó có 528 hộ dân tộc thiểu số và 610 hộ tôn giáo).
 
Công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư liên quan đến hội viên phụ nữ tiếp tục được các cấp Hội triển khai thực hiện. Tổ chức tuyên truyền những văn bản pháp luật như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống mua bán người, Bộ luật Hình sự sửa đổi, Luật Hôn nhân và gia đình... có 124.629 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Vận động hội viên phụ nữ và người thân tích cực, tự giác tham gia tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp giải quyết, tham gia hòa giải 41 đơn thư và vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ở địa phương, kịp thời có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ hoặc kiến nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ. 
 
Công tác xã hội, từ thiện nhân đạo được các cấp Hội quan tâm thường xuyên, đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cùng cấp thăm hỏi, động viên, chăm lo cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực tết tại địa phương, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng mới 49 và sửa chữa 27 mái ấm tình thương (trong đó có 22 căn cho phụ nữ dân tộc thiểu số và 11 căn cho phụ nữ tôn giáo) với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng. 
 
 Đặc biệt, năm 2020, chung tay cùng với phụ nữ cả nước ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, Hội LHPN tỉnh phát động đóng góp 450 triệu đồng hỗ trợ 9 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Hội LHPN các huyện, thành phố vận động đóng góp hơn 892 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai; gói 12.800.000 bánh chưng, bánh tét hút chân không; 1.645 kg gạo, trên 5.000 quyển vở, 2.951 thùng mì tôm, 490 thùng nước, 91 thùng sữa, 1.482 thùng dầu ăn, trên 450 thùng quà gồm bánh kẹo, dầu gió, hạt giống các loại, 50 tấn rau củ quả, 150 chiếc cặp sách, 46 cái chăn, 700 đôi giày, dép và trên 1.000 thùng quần áo.
 
Thông qua các hoạt động trên, vai trò của Hội LHPN các cấp thể hiện tốt chức năng đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. 
 
AN NHIÊN