Lan tỏa thông điệp trồng cây, bảo vệ rừng

05:05, 07/05/2021

Lâm Đồng với "trái tim" là thành phố Đà Lạt từ lâu đã được định danh là thành phố trong rừng, rừng trong thành phố, là nơi có chất lượng môi trường tốt bậc nhất Việt Nam, điểm du lịch hấp dẫn du khách...

Lâm Đồng với “trái tim” là thành phố Đà Lạt từ lâu đã được định danh là thành phố trong rừng, rừng trong thành phố, là nơi có chất lượng môi trường tốt bậc nhất Việt Nam, điểm du lịch hấp dẫn du khách. Phát huy vị thế này, tỉnh Lâm Đồng đã và đang lan tỏa thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” bằng kế hoạch “Trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2021-2025. Bước đầu, dự án đã thu hút sự quan tâm ủng hộ của các thành phần kinh tế, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh vì mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.
 
Dự án không chỉ thu hút sự tham gia của cán bộ, công nhân, viên chức mà còn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước
Dự án không chỉ thu hút sự tham gia của cán bộ, công nhân, viên chức mà còn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước
 
Dự án thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, đơn vị, tổ chức
 
Phát huy vị thế là “Thành phố bền vững về môi trường”, đồng thời là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của thế giới do Tạp chí New York Times bình chọn và cùng lan tỏa thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”, Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh của UBND tỉnh Lâm Đồng đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Chương trình ý nghĩa này cũng phát đi lời kêu gọi tăng cường xã hội hóa, thu hút mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các đơn vị, tổ chức để sớm hoàn thành mục tiêu nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.
 
Novaland cùng thành viên của Nova Group là Nova Service Group là đơn vị đã nhiệt tình đồng hành và tài trợ kinh phí lên đến hơn 11 tỷ đồng để thực hiện dự án này. Trong đó, Tập đoàn Novaland và hệ thống phòng tập CitiGym đóng góp 10 tỷ đồng; ngoài ra, Nova Education sẽ trao tặng hàng chục suất học bổng đến con em các hộ tham gia chương trình trồng rừng trên địa bàn tỉnh với tổng ngân sách hơn 1 tỷ đồng. 
 
Ông Bùi Xuân Huy - Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland chia sẻ: “Lâm Đồng với trái tim là thành phố Đà Lạt đã được vinh danh là một thành phố bền vững về môi trường, là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của thế giới. Chính vì vậy chúng tôi rất tự hào khi được cùng chung tay, góp sức để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững xanh của tỉnh thông qua chương trình trồng 50 triệu cây xanh ý nghĩa và để thành phố ngàn hoa lại càng khoe sắc rực rỡ hơn nữa”. 
 
Cùng với đó, Tổ chức phát triển Hà Lan SNV cũng hưởng ứng dự án này của tỉnh và ngay ngày đầu phát động, tổ chức này đã trao tặng thành phố Đà Lạt 3.000 cây mai anh đào và cùng tham gia trồng với cán bộ, thanh niên, các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Lạt. Tại huyện Lạc Dương, Hoa hậu Trái đất “Miss Earth Việt Nam” cũng đồng hành và lên tận nơi để cùng tham gia trồng cây bách xanh và thông đỏ, 2 loại cây quý và đặc trưng của tỉnh ở huyện Lạc Dương…
 
Kỳ vọng nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân 
 
Trong những năm qua, tỉnh Lâm Đồng luôn xác định việc trồng cây xanh, trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau. UBND tỉnh thời gian qua đã tập trung chỉ đạo việc trồng cây xanh, trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng, khắc phục tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép và thực hiện nhiều chương trình trồng rừng, phục hồi rừng và trồng cây phân tán. Trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh đã thực hiện trồng rừng tập trung 11.644 ha, trong đó có 1,47 triệu cây phân tán, trồng xen canh cây lâm nghiệp gần 2.700 ha; giao khoán quản lý hơn 440 nghìn ha rừng (chiếm tỷ lệ hơn 80% diện tích rừng hiện có); giải tỏa 1.200 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, trồng lại rừng sau giải tỏa gần 880 ha, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 52,5% năm 2016 lên 55% năm 2020. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế lâm nghiệp, nâng cao đời sống của Nhân dân.
 
Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt”, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, tỉnh cũng đã và đang tiếp tục rà soát quy hoạch sử dụng đất, trong đó xác định quỹ đất dành cho trồng rừng, trồng cây xanh đô thị, trồng cây phân tán ở vùng nông thôn, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. 
 
Theo kế hoạch, tỉnh sẽ trồng khoảng 42 triệu cây xanh trên đất ngoài lâm nghiệp; trong đó, có trên 10 triệu cây cảnh quan đô thị, nông thôn dọc hai bên các tuyến đường giao thông, trên các tuyến đường phố và phát động Nhân dân trồng tại các khu dân cư; trên 8,4 triệu cây xanh tại khuôn viên các công sở, nhà máy, công trình công cộng; khoảng 23 triệu cây xanh trên đất sản xuất nông nghiệp như cây công nghiệp, cây ăn quả, cây thân gỗ lâu năm, đa mục đích tại 14,238 ha đất ven kênh mương, bờ vùng, bờ lô, đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để phòng hộ đất và chắn gió;...
 
Các loại cây trồng chủ yếu được lựa chọn để tổ chức trồng gồm 26 chủng loại cây chính như cây cảnh quan đô thị được chọn nhiều nhất là xà cừ, sưa, dầu… Cây lâm nghiệp được lựa chọn nhiều nhất là thông ba lá. Cây che bóng lựa chọn các loại như muồng đen, muồng hoa vàng, sầu riêng, bơ, điều, mắc ca…
 
Sau lễ phát động, chương trình này đã thu hút được sự quan tâm, tham gia trực tiếp và gián tiếp rất mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước. Chính vì vậy, ngành chức năng hy vọng rằng dự án sẽ là khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng cây, trồng rừng trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp. Qua chương trình này, cũng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh đối với cuộc sống, bảo vệ rừng. 
 
NGUYỄN NGHĨA