47 thanh niên tình nguyện lên đường hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

04:08, 01/08/2021

(LĐ online) - Chiều 1/8, tại Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Sở Y tế tổ chức lễ xuất quân đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống dịch Covid-19.

(LĐ online) - Chiều 1/8, tại Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Sở Y tế tổ chức lễ xuất quân đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống dịch Covid-19.
 
Trao quyết định thành lập đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho tình nguyện viên
Trao quyết định thành lập đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho tình nguyện viên
 
Đội hình đợt này gồm 47 sinh viên của Trường Đại học Yersin Đà Lạt và Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho 3 địa phương: Thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng và huyện Đạ Huoai.
 
Đến dự lễ xuất quân có đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Trịnh Văn Quyết - Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, trung tâm y tế các địa phương; cùng 47 sinh viên trong đội hình thanh niên tình nguyện.
 
47 thanh niên tình ngyện sẵn sàng lên đường hỗ trợ tại 3 địa phương Đà Lạt, Đức Trọng và Đạ Huoai
47 thanh niên tình ngyện sẵn sàng lên đường hỗ trợ tại 3 địa phương Đà Lạt, Đức Trọng và Đạ Huoai
 
Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Đặng Trí Dũng thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh hoan nghênh sự linh hoạt, chủ động của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong việc huy động, thành lập đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ các huyện, thành phố trong tỉnh phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, biểu dương tinh thần tự nguyện, xung kích của 47 sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt và Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh; hy vọng các tình nguyện viên sẽ là những tấm gương tiêu biểu cho tuổi trẻ tỉnh nhà, lan tỏa hình ảnh đẹp đến cộng đồng, xã hội.
 
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các thanh niên tình nguyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch tại địa phương nơi thực hiện nhiệm vụ; sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, vất vả; phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, mang tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, kiến thức đã được học tập để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu của tỉnh về công tác chuyên môn, hỗ trợ khám sàng lọc, phục vụ công tác bảo đảm y tế tại các khu cách ly. 
 
Lãnh đạo tỉnh chào tạm biệt đội hình thanh niên tình nguyện lên đường thực hiện nhiệm vụ
Lãnh đạo tỉnh chào tạm biệt đội hình thanh niên tình nguyện lên đường thực hiện nhiệm vụ
 
Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, 47 tình nguyện viên đợt này đã được tập huấn các kỹ năng về truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng và an toàn khi tiêm chủng, chăm sóc bệnh nhân Covid-19; được tiêm 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
 
Đến thời điểm hiện tại, đã có 141 sinh viên, giảng viên ngành y, dược của tỉnh Lâm Đồng xung phong vào tâm dịch, hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó là hơn 2.000 tình nguyện viên đã xung phong phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh.
 
VIỆT QUỲNH