Lâm Hà: Các tôn giáo trên địa bàn chung tay hỗ trợ người dân vùng dịch

09:08, 24/08/2021

(LĐ online) - Sáng 24/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà cho biết, thời gian qua nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động, quyên góp để chung tay hỗ trợ người dân các địa phương khu vực phía Nam bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

(LĐ online) - Sáng 24/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà cho biết, thời gian qua nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động, quyên góp để chung tay hỗ trợ người dân các địa phương khu vực phía Nam bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
 
Nông sản do cơ sở tôn giáo trên địa bàn Lâm Hà quyên góp, tập kết để gửi tặng người dân vùng dịch
Nông sản do cơ sở tôn giáo trên địa bàn Lâm Hà quyên góp, tập kết để gửi tặng người dân vùng dịch
 
Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Lâm Hà đã kêu gọi, vận động các tín đồ, nhà hảo tâm cùng các tập thể, cá nhân và Nhân dân quyên góp, ủng hộ để chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
 
Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn Lâm Hà đã quyên góp đượcc gần 500 tấn rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội khác. 
 
Trong đó, tiêu biểu như Chùa Linh Ẩn ở thị trấn Nam Ban và Chùa Linh Bửu ở xã Nam Hà đã vận động được 250 tấn rau, củ, quả, 500 thùng, 2.000 cái bánh mỳ, 4.000 chai nước lọc, sữa, 50.000 khẩu trang y tế, 2.000 chai nước sát khuẩn; Chùa Bửu Liên ở xã Liên Hà vận động được gần 40 triệu đồng và 68 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm; Giáo xứ Nam Ban vận động được 150 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm khác để gửi tặng người dân vùng dịch. 
 
Ngoài ra, Chùa Linh Ẩn và Chùa Linh Bửu cũng đã ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện 10 triệu đồng; trao tặng gần 1 tấn rau, củ, quả cho bếp ăn khu cách ly tập trung của huyện và các chốt kiểm dịch trên địa bàn.
 
Thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn Lâm Hà cũng thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch; không tổ chức các nghi lễ tôn giáo tập trung đông người; tăng cường tuyên truyền vận động tín đồ và người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời, tích cực hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
 
DUY DANH