770 học viên học tiếng dân tộc thiểu số chưa tổ chức thi cấp chứng chỉ

04:09, 23/09/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, tính đến ngày 17/9/2021, toàn tỉnh có 770 học viên học tiếng dân tộc thiểu số chưa tổ chức thi cấp chứng chỉ do dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp...

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng cho biết, tính đến ngày 17/9/2021, toàn tỉnh có 770 học viên học tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) chưa tổ chức thi cấp chứng chỉ do dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Số học viên này tham gia tại 7 lớp, mở ở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên do Sở phê duyệt trong năm 2021. Cũng theo Sở GDĐT, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS các năm trước đây 100% học viên tham gia đạt yêu cầu đề ra; học viên xếp loại khá, giỏi trên 40%; kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng học viên đều sử dụng được tiếng DTTS để giao tiếp với đồng bào.
 
Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Quang Long - Phó Giám đốc Sở GDĐT, bất cập, hạn chế của công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS thời gian qua là một số cán bộ quản lý của các sở, phòng chưa biết hoặc ít biết tiếng DTTS nên gặp khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra; đội ngũ giáo viên dạy tiếng DTTS còn thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế. Nguyên nhân, do phần lớn giáo viên chưa được đào tạo chính quy; sách giáo khoa, tài liệu, tư liệu hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học; nhiều địa phương chưa có chính sách hỗ trợ, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo, cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác dạy và học tiếng DTTS. Cần có sự phối hợp giữa các sở, ngành tại địa phương như Sở GDĐT, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị số 38/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
 
M.ĐẠO