Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khởi công xây dựng sân bóng đá mini tại Chùa Di Đà

01:10, 15/10/2021

(LĐ online) - Sáng 15/10, tại Chùa Di Đà (Thôn 6, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm), Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Chùa Di Đà đã khởi công xây dựng công trình sân bóng đá mini nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe của đồng bào có đạo và Nhân dân trên địa bàn.

(LĐ online) - Sáng 15/10, tại Chùa Di Đà (Thôn 6, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm), Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Chùa Di Đà đã khởi công xây dựng công trình sân bóng đá mini nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe của đồng bào có đạo và Nhân dân trên địa bàn.
 
Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự lễ khởi công xây dựng công trình sân bóng đá mini tại Chùa Di Đà
Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự lễ khởi công xây dựng công trình sân bóng đá mini tại Chùa Di Đà
 
Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về việc tổ chức xây dựng, tặng công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao trong cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Việc xây dựng công trình sân bóng đá mini tại chùa Di Đà sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng vũ trang tỉnh với đồng bào các tôn giáo. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu,  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với Nhân dân nói chung, đồng bào có đạo nói riêng.
 
Bộ tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 500 triệu xây dựng công trình sân bóng đá mini tại Chùa Di Đà
Bộ tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 500 triệu xây dựng công trình sân bóng đá mini tại Chùa Di Đà
 
Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 650 triệu đồng. Trong đó, 500 triệu do Bộ tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ, 150 triệu là kinh phí của Chùa Di Đà.
 
Việc tiến hành xây dựng sân bóng đá mini tại Chùa Di Đà được thực hiện với các yêu cầu đảm bảo chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
 
NGỌC NGÀ