Đức Trọng: Thiết thực quan tâm người dân tại các khu cách ly, lực lượng tuyến đầu chống dịch

11:10, 16/10/2021

(LĐ online) - Sáng 16/10, đại diện Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch huyện Đức Trọng cho biết: Nhằm thiết thực quan tâm công dân là trẻ em và người già từ vùng dịch về địa phương đang cách ly tập trung, huyện Đức Trọng đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho các công dân tại các khu cách ly trên địa bàn.

(LĐ online) - Sáng 16/10, đại diện Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch huyện Đức Trọng cho biết: Nhằm thiết thực quan tâm công dân là trẻ em và người già từ vùng dịch về địa phương đang cách ly tập trung, huyện Đức Trọng đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho các công dân tại các khu cách ly trên địa bàn.
 
Huyện Đức Trọng thăm, tặng quà người dân tại các khu cách ly, lực lượng tuyến đầu chống dịch
Huyện Đức Trọng thăm, tặng quà người dân tại các khu cách ly, lực lượng tuyến đầu chống dịch
 
Theo đó, đoàn gồm bà Nguyễn Thị Tố Loan – Phó Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng, Trưởng Tiểu ban An sinh xã hội; ông Lê Công Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, Trưởng Tiểu ban vận động (thuộc Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch huyện Đức Trọng); lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện và các thành viên đã đến thăm hỏi, động viên và tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực cho công dân là trẻ em và người già từ vùng dịch về địa phương tại các khu cách ly trên địa bàn huyện Đức Trọng. Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm và tặng quà đội ngũ y bác sĩ và lực lượng đang làm việc tại 12 điểm tiêm vắc xin phòng chống Covid -19 trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã trao tặng 120 thùng sữa và 500 phần quà tại các điểm.
 
Cũng trong chiều 15/10, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam huyện đã phối hợp với  Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng tổ chức chương trình thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các em học sinh, thiếu nhi và lực lượng làm công tác phòng chống dịch tại các khu cách ly, chốt kiểm soát trên địa bàn huyện. 
 
Đoàn đã trao tặng các chốt kiểm soát, các khu cách ly 3.000 quả trứng gà tươi, 120 thùng sữa các loại, 80 thùng cháo, mì, 140 thùng nước, bánh, xúc xích….với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai cho các cơ sở Đoàn hỗ trợ 2 tấn rau củ quả cho khu cách ly phòng chống dịch Covid-19. 
 
Được biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021); hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn phát động.
 
N.MINH