Bảo Lộc: Tuyên truyền pháp luật và phòng chống đuối nước cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số

07:05, 30/05/2022
(LĐ online) - Ngày 30/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền pháp luật và các biện pháp phòng chống đuối nước cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Đạ Nghịch (xã Lộc Châu) và 2 buôn Sô Ven, B’Lao S’re (phường B’Lao).
 
Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc trao tặng nối cơm điện cho hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn thôn Đạ Nghịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc trao tặng nối cơm điện cho hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn thôn Đạ Nghịch
 
Tại các buổi sinh hoạt, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an thành phố đã tuyên truyền những kiến thức cơ bản về về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hộ tịch, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy… cùng một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng tới đông đảo hội viên phụ nữ và bà con đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc đã cảnh báo những nguy cơ, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn đuối nước thương tâm đối với người dân, đặc biệt là trẻ em trong dịp hè để bà con chủ động quản lý con em, phòng tránh hiệu quả; đồng thời, hướng dẫn các biện pháp cứu người đuối nước đảm bảo an toàn cho bản thân và người gặp nạn; các biện pháp sơ cấp cứu tại chỗ cho người đuối nước để bà con chủ động thực hiện khi phát hiện các vụ việc trong thực tế.
 
Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc cũng đã trao tặng 33 nồi cơm điện (trị giá 600/nồi) và 35 phần quà là các vật dụng sinh hoạt, với tổng trị giá 20 triệu đồng cho các hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại thôn Đạ Nghịch (xã Lộc Châu) và phường B’Lao.
 
KHÁNH PHÚC