Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tiếp và làm việc với đoàn công tác của thành phố Guri, Hàn Quốc

12:12, 22/12/2022
(LĐ online) - Sáng 22/12, lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của thành phố Guri (Hàn Quốc) trong chuyến thăm của quan chức thành phố này đến tìm hiểu về đầu tư, hợp tác và phát triển kinh tế với địa phương. 
 
Đại diện đoàn Hàn Quốc tặng quà cho Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tặng quà
Đại diện đoàn Hàn Quốc tặng quà cho Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
 
Cùng dự buổi tiếp và làm việc còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng – Đà Lạt; đại diện Hiệp hội hoa Đà Lạt.
 
Sau khi bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch thông tin tình hình hoạt động và phát triển du lịch của tỉnh, đoàn công tác của thành phố Guri đã có nhiều câu hỏi trao đổi, tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến công tác quảng bá du lịch của tỉnh, kinh nghiệm về việc tổ chức Festival Hoa; thông tin về việc hợp tác với các nước trong tổ chức Festival Hoa, kinh phí, cách thức tổ chức Fesstival Hoa của tỉnh…
 
Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã trả lời các câu hỏi của đoàn và bày tỏ mong muốn thời gian tới ngành Du lịch của tỉnh và thành phố Guri sẽ có buổi làm viẹc hình thức để tiến tới tìm hiểu sâu hơn về những tiềm năng hợp tác giữa 2 bên, và nếu được có thể liên kết cùng tham dự một số các hoạt động tại Festival Hoa lần tới.
 
Các quan chức thành phố Guri tại buổi làm việc. Đoàn đặc biệt quan tâm đến những thông tin về việc tổ chức Festival hoa định kỳ của Lâm Đồng
Các quan chức thành phố Guri tại buổi làm việc. Đoàn đặc biệt quan tâm đến những thông tin về việc tổ chức Festival hoa định kỳ của Lâm Đồng
 
Đại diện Hiệp hội Hoa thành phố Đà Lạt cũng trả lời và thông tin một số thông tin về ngành hoa của thành phố. Theo đó, Festival Hoa năm nay, bên cạn hoa, thì các sản phẩm nông sản đặc trưng của Đà Lạt - Lâm Đồng như rau, củ, quả, cà phê…  cũng đều được trừng bày theo từng khu vực. Tỉnh cũng giới thiệu 6 điểm tham quan các sản phẩm đặc sản này ngay tại trang trại, nơi sản xuất các loại rau hoa, cà phê đặc sản của Đà Lạt và du khách có thể ghé thăm, mua sản phẩm…
 
Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Sở cũng bày tỏ mong muốn thông qua các hoạt động của tỉnh Guri lần này, những thông tin về tỉnh Lâm Đồng có thể lan toả đến thành phố Guri nới riêng và cả Hàn Quốc nói chung, để du lịch và các sản phẩm của tỉnh có thể bay xa hơn nữa.
 
NGUYỄN NGHĨA