Nhóm thanh niên Châu Mạ đam mê Guitar

08:08, 06/08/2015

Chung sở thích và niềm đam mê, họ đã cùng nhau hội tụ và thành lập nhóm để cùng nhau mang tiếng đàn Guitar phục vụ miễn phí cho người dân trong vùng. Họ là những thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) Châu Mạ tại thôn 8 (xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai).

Chung sở thích và niềm đam mê, họ đã cùng nhau hội tụ và thành lập nhóm để cùng nhau mang tiếng đàn Guitar phục vụ miễn phí cho người dân trong vùng. Họ là những thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) Châu Mạ tại thôn 8 (xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai).

Niềm đam mê đàn Guitar chính là “sợi dây” kết nối các thành viên và cũng là lý do ra đời của Nhóm Guitar thôn 8 (xã Mađaguôi). Sau gần 2 năm thành lập đến nay, Nhóm Guitar thôn 8 chính là “mái nhà chung” của các bạn trẻ người đồng bào DTTS Châu Mạ nơi đây. Thông qua nhóm, họ đã tụ họp để đàn, hát cho nhau nghe; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về Guitar nhằm tạo thành một “sân chơi” bổ ích và lành mạnh cho các bạn trẻ trong thôn. Anh K’Song, Trưởng nhóm Guitar thôn 8, chia sẻ: “Từ thực tế trong thôn có nhiều đoàn viên, thanh niên yêu thích đàn Guitar, nên chúng tôi đã chủ động đề xuất với Ban chấp hành Đoàn xã cho thành lập nhóm để sinh hoạt và tập hợp đoàn viên. Ban đầu thành lập, nhóm chỉ có 10 thành viên tham gia sinh hoạt. Nhưng đến nay, số thành viên của nhóm đã lên tới 20 người. Hiện nay, thành viên trong nhóm có độ tuổi từ 16 đến 30 đang sinh sống và làm việc tại địa phương”.

Giây phút thư giãn cùng cây đàn Guitar của các thành viên nhóm
Giây phút thư giãn cùng cây đàn Guitar của các thành viên nhóm


Theo chia sẻ của các thành viên trong nhóm, họ đến với đàn Guitar một cách tự nhiên và tự học hỏi lẫn nhau. Mặc dù mỗi người có một công việc và cuộc sống riêng, nhưng đều đặn vào các buổi tối thứ ba và thứ bảy hàng tuần, các thành viên trong nhóm lại cùng nhau hội tụ để đàn, hát và chia sẻ kinh nghiệm. Địa điểm sinh hoạt của họ không đâu khác ngoài những ngôi nhà của các thành viên. Đặc biệt, trong những đêm trăng sáng, họ lại cùng nhau chọn những bãi cỏ ven hồ thủy lợi để đốt lửa và đàn, hát. Cũng vì thế mà các tiết mục biểu diễn Guitar của Nhóm cũng trở nên phong phú, với nhiều thể loại khác nhau: Classic, Flamenco, đệm hát… Anh K’Luyến, một thành viên trong Nhóm Guitar, cho biết: “Nhóm Guitar thành lập đã mang đến cho bọn mình nhiều điều rất bổ ích. Đặc biệt, trong những buổi sinh hoạt thì tiếng đàn, lời ca đã giúp bọn mình có những giây phút thư giãn để quên đi những mệt mỏi trong công việc. Vì vậy, nhóm không chỉ là một sân chơi âm nhạc bổ ích mà đây còn là một “gia đình” để gắn kết mọi người và giúp nhau trong cuộc sống cũng như công việc”. Nói về việc học chơi đàn Guitar, anh K’Thông tâm sự: “Guitar là nhạc cụ dễ học, gần gũi và đặc biệt thích hợp cho những dịp giao lưu bạn bè. Việc học và chơi Guitar cũng không quá gò bó về mặt thời gian, nên có thể tập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu chỉ với một cây đàn…”.

Không chỉ tạo sân chơi cho các thành viên có cùng đam mê, Nhóm còn tham gia nhiều hoạt động văn hóa, xã hội ý nghĩa khác tại địa phương. Trong các buổi giao lưu văn nghệ của thôn hay xã tổ chức, các thành viên trong Nhóm luôn sẵn sàng tham gia biểu diễn để mang niềm vui đến với mọi người. Với các thành viên trong Nhóm, được trực tiếp mang tiếng đàn, tiếng hát để phục vụ người dân địa phương là niềm hạnh phúc lớn lao đối với họ. Qua đó, họ mong muốn ngày càng thu hút được nhiều bạn trẻ trong thôn gia nhập và xây dựng Nhóm ngày càng phát triển đi lên.

Chị Trần Thị Ngọc Châu, Bí thư Đoàn xã Mađaguôi, khẳng định: “Từ khi Nhóm Guitar thôn 8 được thành lập đến nay, không chỉ tạo được sân chơi bổ ích cho những bạn trẻ có cùng sở thích mà còn góp phần quan trọng để đưa phong trào Đoàn và thanh niên của thôn phát triển. Đặc biệt, Nhóm là “điểm sáng” trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt và góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội tại địa phương”.

KHÁNH PHÚC - NDONG BRỪM