Cô giáo trẻ yêu nghề

09:12, 03/12/2015

Năng động, nhiệt tình, yêu nghề và luôn hết lòng vì các em học sinh là nhận xét chung của đồng nghiệp và học trò dành cho cô giáo trẻ người dân tộc Dao Triệu Thị Thơ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) huyện Đức Trọng.

Năng động, nhiệt tình, yêu nghề và luôn hết lòng vì các em học sinh là nhận xét chung của đồng nghiệp và học trò dành cho cô giáo trẻ người dân tộc Dao Triệu Thị Thơ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) huyện Đức Trọng.
 
Cô giáo Triệu Thị Thơ
Cô giáo Triệu Thị Thơ
Trò chuyện với chúng tôi, cô Thơ chân thành chia sẻ, năm 2006, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, được phân công về dạy tại Trường PT DTNT Đức Trọng, bên cạnh niềm hân hoan của một cô giáo trẻ là sự lo lắng của một người mới ra trường. Bởi lúc ấy, cô không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Nhưng sau những ngày đầu bỡ ngỡ ấy, dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các đồng nghiệp đi trước, cô giáo Thơ dần lấy lại sự tự tin và bắt đầu có những tiến bộ trong giảng dạy. Sau 2 năm giảng dạy, cô mạnh dạn đăng ký thi giáo viên giỏi (GVG) cấp trường. Cô Thơ bảo, đây cũng là thử thách đầu tiên của bản thân từ khi bước chân vào nghề, bởi là một giáo viên mới ra trường, kinh nghiệm giảng dạy còn ít. Tuy nhiên, sau những nỗ lực tìm tòi của bản thân và học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, cô đã vượt qua được kỳ thi GVG cấp trường. Sau đó, cô tiếp tục tham gia hầu hết các cuộc thi do ngành tổ chức như: Thi nghiệp vụ sư phạm trẻ, thi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đạt được kết quả tốt. Tuy có cuộc thi cô giáo Thơ không thành công nhưng không vì thế mà cô nản lòng, ngược lại, sau những thất bại ấy, cô thấy bản thân trưởng thành hơn, học tập được nhiều kinh nghiệm giảng dạy hơn. Sau 2 lần đậu GVG cấp trường, năm học 2011 - 2012, cô mạnh dạn đăng ký tham gia thi GVG cấp huyện. Để trang bị kiến thức tham gia cuộc thi, cô giáo Triệu Thị Thơ tranh thủ mọi thời gian để sưu tầm, đọc tài liệu; từ những trăn trở trong giảng dạy, cô tiến hành viết giải pháp hữu ích. Với sự nỗ lực không ngừng, Thơ đạt được danh hiệu GVG cấp huyện. “Với tôi, cái được lớn nhất sau những cuộc thi không phải là danh hiệu GVG, mà đó là cơ hội giúp tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm giảng dạy, tay nghề của bản thân được nâng lên rõ rệt, từ đó chất lượng học tập bộ môn của học sinh được nâng cao hơn” - cô nói. Sau thành công ấy, Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng và giao cho cô giáo Thơ nhiệm vụ khó khăn hơn: Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Lịch sử. Với cô, nhiệm vụ này vừa là vinh dự, trách nhiệm vừa là thử thách hết sức khó khăn. Bởi bản thân chưa có kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, khả năng học tập của học sinh còn hạn chế, sau những bước đầu bỡ ngỡ, được sự giúp đỡ của BGH nhà trường, cùng sự nỗ lực vượt khó vươn lên của các em học sinh, lần đầu tiên ấy đã thu được kết quả bất ngờ: có 4 HS giỏi cấp huyện và tất cả các em được chọn thi HSG cấp tỉnh. “Kết quả, 4 học sinh đạt danh hiệu HS giỏi cấp tỉnh, trong đó có 2 giải nhất và đậu thủ khoa là kết quả tuyệt vời đối với cô - trò chúng tôi - đặc biệt với 1 giáo viên trẻ mới năm đầu tham gia bồi dưỡng như tôi. Phát huy tinh thần ấy, những năm qua, bộ môn Lịch sử luôn có học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh” - cô giáo Thơ không khỏi xúc động khi nhớ lại. Tiếp nối những kết quả đã đạt được, năm học 2013 - 2014, cô tiếp tục đăng ký và tham gia dự thi và đạt GVG cấp huyện, được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng chọn tham gia dự thi GVG cấp tỉnh năm học 2013 - 2014 và đạt danh hiệu GVG cấp tỉnh sau 8 năm dạy học. Danh hiệu này vừa là niềm vui, vinh dự nhưng cũng đặt lên vai cô giáo Thơ trách nhiệm lớn lao hơn. 
 
Cùng với sự nỗ lực trong công tác giảng dạy, từ năm 2012 đến năm học 2014 - 2015, cô còn được giao nhiệm vụ là Bí thư Đoàn trường. Ở bất cứ công việc nào được giao, cô giáo Thơ cũng luôn nỗ lực hoàn thành một cách tốt nhất, bởi cô luôn tâm niệm, là một giáo viên Lịch sử và Giáo dục công dân nên trong quá trình giảng dạy, cô không chỉ truyền đạt kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa mà còn tập trung giáo dục các em về truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, về bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số và trên hết là rèn luyện các em trở thành công dân tốt. Và sự nỗ lực không ngừng đó, cô giáo Triệu Thị Thơ đã được ghi nhận bằng các danh hiệu như: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2014), nhà giáo tiêu biểu, vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội Các dân tộc thiểu số của huyện, tỉnh năm 2014; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong việc thực hiện tốt chính sách dân tộc giai đoạn 2009 - 2015…
 
THY VŨ